Một doanh nghiệp ngành gỗ đạt doanh thu hợp nhất hơn 1.000 tỷ, đặt kỳ vọng gì cho năm nay?

Nguyễn Phương Thứ năm, ngày 08/08/2024 13:33 PM (GMT+7)
6 tháng đầu năm 2024, tổng doanh thu hợp nhất của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) ước đạt 1.028 tỷ đồng, đạt khoảng 52% kế hoạch năm 2024. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 224 tỷ đồng, đạt khoảng 65% kế hoạch năm 2024.
Bình luận 0

6 tháng đầu năm, tổng doanh thu và lãi của Vinafor đều khả quan

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư, Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP (Vinafor; HNX: VIF) ngày 5/8 cho biết: 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu hợp nhất của Vinafor ước đạt 1.028 tỷ đồng, đạt khoảng 52% kế hoạch năm 2024. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 224 tỷ đồng, đạt khoảng 65% kế hoạch năm 2024. Chỉ tiêu tạo rừng mới ước đạt 1.682 ha. Chỉ tiêu khai thác gỗ ước đạt 1.913 ha. Thu hồi đất lấn chiếm ước đạt 208 ha. Sản xuất, kinh doanh cây giống ước đạt 25,5 triệu cây.

Vinafor cho biết, doanh thu và lợi nhuận những tháng đầu năm khả quan do một số công ty có vốn góp của Tổng công ty có lợi nhuận khai thác sản phẩm tốt hơn cùng kỳ và tiết giảm chi phí hoạt động cũng như chưa triển khai một số chi phí theo kế hoạch.

Năm 2024, với thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ dần phục hồi, Vinafor đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất toàn Tổng Công ty đạt gần 2.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 317 tỷ đồng.

Doanh thu hợp nhất hơn nghìn tỷ, lãi hàng trăm tỷ đồng, Vinafor tham vọng những gì cho năm nay?- Ảnh 1.

Vinafor nhìn nhận: Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đã có dấu hiệu tăng trưởng trở lại nhờ sự phục hồi từ thị trường.

Dồn lực để vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 đề ra...

Thực tế, 6 tháng đầu năm, Vinafor đã cố gắng tháo gỡ khó khăn và cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ, phát huy các nguồn lực hiện có để đạt được một số kết quả theo hướng tích cực. Lợi nhuận đạt được 6 tháng qua có sự đóng góp lớn của các đơn vị thành viên là các công ty TNHH MTV, các đơn vị liên kết của Vinafor với doanh nghiệp nước ngoài...

Để triển khai thành công các chương trình, kế hoạch trong năm 2024, Vinafor cho biết, sẽ triển khai hiệu quả, thiết thực các nhiệm vụ, giải pháp và phấn đấu đạt mục tiêu cao nhất nêu tại Chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035; kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển đến năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Vinafor hiện đang tích cực đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, hướng tới nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong trồng rừng, khai thác rừng và sản xuất giống lâm nghiệp; nâng cao giá trị rừng trong tất cả các mặt từ sản xuất, kinh doanh gỗ, dịch vụ môi trường rừng và tín chỉ carbon rừng. 

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp đã và đang đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa vùng trồng; từ đó, giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm cây trồng. 

Doanh thu hợp nhất hơn nghìn tỷ, lãi hàng trăm tỷ đồng, Vinafor tham vọng những gì cho năm nay?- Ảnh 2.

Ông Phí Mạnh Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinafor khẳng định Vinafor sẽ phát huy tối đa mọi nguồn lực để phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 đề ra.

Ông Phí Mạnh Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinafor khẳng định Vinafor sẽ phát huy tối đa mọi nguồn lực để phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 đề ra.

Về công tác ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động trồng rừng, khai thác rừng và sản xuất giống lâm nghiệp, ông Phí Mạnh Cường cho biết: Hội đồng quản trị Vinafor sẽ phối hợp với Ban Điều hành tiếp tục triển khai Đề án phát triển công nghệ thông tin của Tổng công ty; hoàn thành Đề án kinh doanh tín chỉ carbon; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác quốc tế; kinh doanh gỗ nguyên liệu nhập khẩu và một số mặt hàng mới.

Ngoài ra, ông Phí Mạnh Cường cũng khẳng định: Trong thời gian tới, Vinafor sẽ tiếp tục tăng cường theo dõi nắm bắt tình hình tại các đơn vị thành viên để kịp thời hướng dẫn chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị trong bối cảnh thị trường tiêu thụ khó khăn, chi phí nguyên-nhiên vật liệu tăng cao.

Vinafor sẽ có chính sách hỗ trợ để ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và đảm bảo đời sống, thu nhập cho người lao động tại các đơn vị chế biến gỗ trong trường hợp đơn hàng sụt giảm/không có đơn hàng trong 6 tháng cuối năm. 

Đồng thời, Vinafor chỉ đạo các đơn vị lâm nghiệp trực thuộc thực hiện các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ khai thác, giải phóng hiện trường trồng rừng và thu hồi đất lấn chiếm và chống lấn chiếm mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem