Một con rùa hoang dã khổng lồ bò lên bãi biển của làng ở Bình Định, sau 30 phút đẻ 103 quả trứng to bự

Thứ năm, ngày 23/05/2024 13:16 PM (GMT+7)
Sau hơn 30 phút “vượt cạn”, con rùa biển đẻ được 103 quả trứng. Đây là con rùa biển đầu tiên trong năm nay bò lên bãi biển ở thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đẻ trứng, cũng là con rùa đầu tiên xuất hiện trở lại đẻ trứng trong vòng hơn 2 năm qua mà người dân phát hiện được.
Bình luận 0

Khoảng 22 giờ tối 21.5, tại khu vực bãi biển thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) xuất hiện một con rùa biển dài 0,94 m, chiều ngang mai 0,86 m, nặng hơn 90kg bò lên bãi biển đẻ trứng. 

Một con rùa hoang dã khổng lồ bò lên bãi biển của làng ở Bình Định, sau 30 phút đẻ 103 quả trứng to bự- Ảnh 1.

Cá thể rùa biển lên bãi biển thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đẻ trứng có tên gọi là rùa xanh. Rùa xanh là loài động vật hoang dã ở biển có tên trong sách Đỏ của UICN và sách Đỏ Việt Nam. Ảnh: NGỌC NHUẬN.

Cá thể rùa biển này có tên gọi là rùa xanh (tên khoa học Chelonia mydas, thuộc họ Vích Cheloniidae, bộ rùa biển Testudines), có mai nhẵn cứng, mỗi bên mai có nhiều tấm vảy hình ô van; đầu nhọn có vảy phía trước.

Ngay khi nhận được tin báo của người dân phát hiện rùa lên bãi biển đẻ trứng, anh Nguyễn Tôn Xuân Sáng và anh Trần Văn Phát - là thành viên Tổ bảo vệ san hô, rùa biển ở địa phương (thuộc Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ xã Nhơn Hải) ngay lập tức có mặt để bảo vệ rùa đẻ trứng và tiến hành di dời ổ trứng đến khu vực khoanh vùng tại bãi biển Mũi Cồn (thôn Hải Đông, xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) để ấp nở, bảo vệ.

Anh Nguyễn Tôn Xuân Sáng, cho biết: “Sau hơn 30 phút “vượt cạn”, rùa biển đẻ được 103 quả trứng. 

Đây là con rùa biển đầu tiên trong năm nay bò lên bãi biển ở Nhơn Hải đẻ trứng, cũng là con rùa đầu tiên xuất hiện trở lại đẻ trứng trong vòng hơn 2 năm qua mà người dân phát hiện được. 

Mùa sinh sản rùa biển thường bắt đầu từ tháng 5 - 8. Mỗi lần rùa di chuyển lên bờ đẻ trứng sẽ mất thời gian khá lâu, rồi đào một hố dưới cát sâu hơn 1 m để đẻ trứng và lấp lại hố cát, di chuyển trở lại biển”.

Vùng biển Nhơn Hải có rạn san hô, hệ sinh thái biển đa dạng là nơi rùa biển quần cư và sinh sản. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ rùa biển nên cả cộng đồng dân cư ở địa phương chung tay bảo vệ rùa biển. 

Trong năm 2021, bãi biển xã Nhơn Hải có 4 con rùa mẹ lên bờ đẻ được 383 quả trứng, tất cả các ổ trứng được chính quyền địa phương di dời đến nơi an toàn để bảo vệ, ấp nở với tỷ lệ trứng nở đạt hơn 80%.

Ngọc Nhuận (Báo Bình Định)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem