Một người dân bị côn đồ chặt chân

Thứ tư, ngày 17/08/2011 06:22 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bệnh viện Đại học Y (Hà Nội) vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân bị chấn thương nặng ở hai chân.
Bình luận 0

Chân trái xương ống đồng bị 3 vết chém và nhiều vết đập khiến gãy nát xương ống đồng thành 3 đoạn, cơ giập nát; bàn chân phải gần đứt lìa, đứt gân, gãy xương, phía bàn chân dưới bị chém đứt rời 2/3... Sau nhiều lần phẫu thuật, bệnh nhân đang trong tình trạng rất yếu.

Bệnh nhân là anh Nguyễn Văn C (34 tuổi), trú tại xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, Thanh Hoá.

img
 

Vào khoảng 20 giờ ngày 12.8, trên đường chở ngao, ốc về để đãi bạn bè, đến quãng đường vắng, có 3 người mặc áo đen đi xe máy ép anh C dừng xe rồi xông vào dùng dao, mã tấu liên tục chém vào chân, sau đó bỏ đi.

Đến 20 giờ 30, người dân mới phát hiện anh C nằm bên đường trong tình trạng kiệt sức do mất máu. Anh C được người nhà chuyển ra Hà Nội cấp cứu ngay trong đêm vì thương tích quá nặng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem