Một người nước ngoài bị tố dâm ô với bé gái 6 tuổi

Thứ năm, ngày 01/09/2011 13:25 PM (GMT+7)
18h30 ngày 30.8, gia đình cháu VLTV (SN 2005, trú tại Xuân Đỉnh, Từ Liêm) đến CAP Quảng An, quận Tây Hồ trình báo: về việc cháu Vi bị dâm ô tại nhà số 4, ngõ 86, Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ.
Bình luận 0

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Chiều 30.8, Nguyễn Thị Kim Chung (SN 1982, trú tại B4, tập thể Đồng Xa, quận Cầu Giấy) có đến nhà rủ cháu VQH (SN 2000) và VLTV (em gái H), SN 2005, trú tại Xuân Đỉnh, Từ Liêm, đi chơi rồi đưa cháu V và H đến nhà Jone Erickan, quốc tịch Đan Mạch (SN 1966, trú tại số 4, ngõ 86, Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ).

Khi đến nơi, Chung bảo cháu H đứng chơi ở ngoài, rồi cùng cháu V đi vào trong nhà gặp Jone Errickan. Chung dụ dỗ, bắt cháu V cởi quần áo, để Jone Errickan dùng tay chọc vào âm hộ của cháu V và bắt cháu V phải kích dục (bằng miệng) cho Jone Errickan.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP phối hợp với CA quận Tây Hồ đang giám định, điều tra làm rõ.

Theo An ninh Thủ đô
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem