Một người tử vong, hai người nguy kịch vì ăn... côn trùng

Trương Hồng Thứ năm, ngày 21/04/2016 17:53 PM (GMT+7)
Chiều nay (21.4), bà Phạm Thị Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ăn bọ rầy (là một loại côn trùng) dẫn đến một người tử vong và 2 người nguy kịch…
Bình luận 0

Theo bà Bình, nạn nhân tử vong là ông Võ Tấn Lâm (45 tuổi, trú thôn 1, xã Tiên Mỹ) còn hai người nguy kịch là Phạm Phú Nhàn (45 tuổi, trú thôn 2, xã Tiên Mỹ) và một người tên Nguyên (trú xã Tiên An).

"Sự việc xảy ra vào sáng ngày 20.4, sau khi cùng ăn bọ rầy và cả ba người đều bị ngộ độc.

Dù đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng ông Lâm tử vong trên đường đến bệnh viện, hai ông Nguyên và anh Nhàn bị nặng. Riêng trường hợp của ông Nhàn bị rất nặng nên chuyển xuống khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu.

img

Ông Phạm Phú Nhàn đang cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Quảng Nam

Trường hợp của ông Nhàn rất bi đát, sống một mình không có người thân, vợ con gì. Mong sao các nhà hảo tâm giúp anh Nhàn" - bà Bình nói.

Trao đổi với PV, ông Trần Tấn Dũng - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết: “Hiện bệnh viện đang cấp cứu bệnh nhân Phạm Phú Nhàn do ăn bọ rầy bị ngộ độc rất nặng. Theo bệnh án của Khoa Hồi sức cấp cứu cung cấp, bệnh nhân Nhàn nhập viện lúc 1 giờ 33 ngày 21.4, trong tình trạng nguy kịch, thận tổn thương (suy thận cấp), mạch yếu, nguyên do theo người nhà là ăn bọ rầy.

Các bác sĩ đã tích cực chữa trị liên tục truyền dịch, lợi tiểu nên bệnh nhân đã tỉnh, mạch - huyết áp ổn định, nhưng nước tiểu không có (vô niệu), chứng tỏ thận bị tổn thương nặng. Hiện bệnh nhân Nhàn đang được các bác sĩ lọc máu và chạy thận nhân tạo…”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem