Một phụ nữ tử vong vì bị đâm, cắt cổ

Thứ tư, ngày 26/03/2014 09:49 AM (GMT+7)
Bà Đờn (42 tuổi) được phát hiện nằm chết ngoài bãi cỏ cách nhà khoảng 50-60m. Hiện trường cho thấy nạn nhân có dấu vết bị cắt cổ và bị đâm ở ngực.
Bình luận 0
Khoảng 21h ngày 24.3, bà Nguyễn Thị Đờn (42 tuổi, trú thôn Trung Sơn, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, Bình Định) được phát hiện nằm chết ngoài bãi cỏ cách nhà khoảng 50-60m. Hiện trường cho thấy nạn nhân có dấu vết bị cắt cổ và bị đâm ở ngực.

Được biết, bà Đờn có chồng là ông Cao Ngọc Minh (41 tuổi) và hai con gái (17 tuổi và 14 tuổi). Hiện Công an tỉnh Bình Định đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng.
Công an Đà Nẵng (Theo Công an Đà Nẵng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem