Một sinh viên Việt Nam mất tích 11 ngày ở Fansipan

Thứ ba, ngày 23/07/2013 10:21 AM (GMT+7)
Khi di chuyển qua điểm nghỉ 2.800m để về Trạm Tôn, porter đi trước không nhìn thấy Ngọc Ánh đâu nữa. Tới tận ngày hôm nay, 23.7, tung tích của Phạm Ngọc Ánh vẫn chưa được xác định.
Bình luận 0
Theo thông tin từ Vườn Quốc Gia Hoàng Liên – đơn vị quản lý tuyến chinh phục Fansipan, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho biết, vụ việc xảy ra vào ngày 12.7.

img

Được biết, trong quá trình leo núi, Phạm Ngọc Ánh – cậu sinh viên mất tích 11 ngày trên tuyến du lịch mạo hiểm này, có thuê người vác đồ. Tuy nhiên, khi di chuyển qua điểm nghỉ 2.800m để về Trạm Tôn, người vác đồ đi trước không nhìn thấy Ngọc Ánh đâu nữa.

Ngay khi thông tin Ngọc Ánh mất tích được thông báo, công an huyện Sa Pa đã phối hợp với cán bộ kiểm lâm Vườn Quốc gia, nhân viên trung tâm du lịch và người dân địa phương đã tiến hành tìm kiếm trong nhiều ngày liên tục. Tuy nhiên, tới tận ngày hôm nay, 23.7, tung tích của Phạm Ngọc Ánh vẫn chưa được xác định.

Được biết, Phạm Ngọc Ánh, sinh năm 1993, hiện đang theo học Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

Thu Thảo (Thu Thảo)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem