Mua bán người
-
Bị can Cụt Khăm Hương (SN 1995) đã lừa bán bạn gái sang nước ngoài với giá 90 triệu đồng.
-
Danh Thị Mau (52 tuổi) và đồng bọn tìm kiếm hàng loạt phụ nữ Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức xuất cảnh trái phép rồi gả bán cho đàn ông Trung Quốc. Nhóm này đã thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
-
Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố, bắt giam đôi nam nữ đã câu kết với nhau đưa 4 cô gái dưới 16 tuổi tới phục vụ quán hát karaoke để làm rõ hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi".
-
Ngày 24/1, nguồn tin của PV Dân Việt cho hay, Công an tỉnh Kon Tum vừa phối hợp với Tổ chức phi chính phủ giải cứu thành công 7 nạn nhân bị lừa bán sang Myanmar.
-
Bộ Công an được phân công chủ trì soạn thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), trình Chính phủ vào tháng 1/2024.
-
Bị can Vũ Thị Khánh Huyền (SN 1999) lừa các nạn nhân đi sang nước ngoài để bán mỹ phẩm với mức lương hấp dẫn. Tuy nhiên, sau đó nạn nhân bị ép làm cho tổ chức lừa đảo trực tuyến qua mạng, nếu không đáp ứng được thì phải trả tiền chuộc 210 triệu đồng/người, hoặc sẽ tiếp tục bị bán sang Thái Lan.
-
Trong vụ án mua bán người, bà B. cùng lúc chịu hai nỗi đau khi 1 đứa con là bị cáo, đứa còn lại là bị hại. Tại phiên xét xử, người phụ nữ khốn khổ ấy đã xin tòa giảm án cho đứa con lầm lỡ.
-
Ngày 12/1, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã triệt phá, bắt giữ nhóm đối tượng hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.
-
Nguyễn Văn Dĩ và Lê Minh Đương bị công an bắt tạm giam với cáo buộc mua bán người để thu lợi bất chính.
-
Hôm nay (13/12), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu phối hợp với Tổ chức Samaritan's Purse tại Việt Nam, tổ chức sự kiện truyền thông Dự án "Nâng cao nhận thức về phòng, chống mua bán người và đi xa an toàn" giai đoạn 2023-2024.