Theo đó, sự diễn biến thời tiết mùa đông xuân năm nay (từ tháng 11.2011-4.2012) được dự báo như sau:
Nền nhiệt độ trung bình toàn vụ đông xuân khả năng ở mức xấp xỉ bằng giá trị trung bình nhiều năm (TBNN). Trong đó, 3 tháng đầu mùa, nhiệt độ được nhận định cao hơn một ít so với TBNN, các tháng cuối vụ lại ở mức thấp hơn một ít so với TBNN.
Đợt rét đậm đầu tiên tại Bắc Bộ xuất hiện muộn hơn mùa đông xuân 2010-2011. Khả năng xảy ra sau ngày 25.12.2011 (sau lễ giáng sinh), toàn mùa có khoảng từ 3-4 đợt rét đậm, rét hại. Nhưng các đợt rét đậm, rét hại không kéo dài, không khốc liệt như mùa rét năm trước. Rét đậm, rét hại tập trung xảy ra vào tháng 1 và 2.2012.
Nhiệt độ thấp nhất mùa đông năm nay ở vùng đồng bằng và ven biển khả năng giảm còn 7-9 độ C. Vùng núi thấp hơn, trong khoảng 1-3 độ C, các vùng núi cao như đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa (Lào Cai) thấp nhất (-1)-1 độ C.
Khu vực phía đông Bắc Bộ lượng mưa nửa đầu vụ có khả năng ở mức xấp xỉ TBNN, nửa cuối vụ phổ biến cao hơn một ít so với TBNN; phía tây Bắc Bộ các tháng đầu và giữa mùa ở mức thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ. Các tháng cuối vụ mưa ở mức xấp xỉ bằng TBNN. Do vậy, người dân khu vực phía tây Bắc Bộ, vùng núi phía bắc cần thật chủ động đối phó với tình trạng thiếu nước cho sinh hoạt và sản xuất, khô hạn trên diện rộng có thể xảy ra.
Lưu Minh Hải
Vui lòng nhập nội dung bình luận.