Mưa lớn cuối ngày, nhiều tuyến đường TP.HCM ngập úng

Quang Sung - Chinh Hoàng Thứ bảy, ngày 01/10/2022 18:29 PM (GMT+7)
Cơn mưa lớn kéo dài khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ với lưu lượng nước lớn khiến nhiều tuyến đường nội thành TP.HCM rơi vào tình trạng ngập úng. Mưa đúng vào giờ tan tầm, gây bất tiện cho người dân lưu thông.
Bình luận 0

Chiều 1/10, TP.HCM xuất hiện mưa to kéo dài hàng giờ khiến nhiều tuyến đường bị ngập úng. Mưa lớn bắt đầu từ khoảng 15h và rải rác đến hơn 17h khiến người dân di chuyển trên đường gặp khó khăn.

Mưa lớn cuối ngày, nhiều tuyến đường TP.HCM ngập úng - Ảnh 1.

Mưa lớn cục bộ khiến mực nước ở các con đường thấp nhanh chóng dâng cao. Ảnh: QS

Theo ghi nhận vào lúc 17h, nhiều tuyến đường như: Phạm Văn Chiêu, Lê Văn Thọ, Lê Đức Thọ, Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp), đường Quốc Hương, Võ Văn Ngân, Nguyễn Duy Trinh (TP.Thủ Đức) xảy ra tình trạng ngập úng. 

Nước ngập sâu khoảng 30-50cm khiến phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn, người dân phải né các điểm ngập sâu khi qua khu vực.

Lúc 15h45 cùng ngày, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ đã phát thông tin cảnh báo dông, lốc, sét, mưa lớn cục bộ trên khu vực TP.HCM.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam bộ, trong những giờ qua, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy mây dông đang phát triển và gây mưa rào kèm giông trên khu vực huyện Cần Giờ, Nhà Bè, quận 1, 3, 4, Bình Thạnh, Gò Vấp, TP.Thủ Đức.

Mưa lớn cuối ngày, nhiều tuyến đường TP.HCM ngập úng - Ảnh 3.

Nhiều xe gầm thấp bị nước vào ống xả dẫn đến chết máy. Ảnh: QS

Ngoài ra, những vùng mây dông đang phát triển trên khu vực Long An, Tiền Giang cũng có xu hướng di chuyển về phía TP.HCM.

Trong những giờ tới, khả năng khối mây dông sẽ tiếp tục phát triển và gây mưa rào kèm dông cho các khu vực kể trên. Sau đó, những vùng mây dông trên khu vực Long An, Tiền Giang tiếp tục di chuyển về phía Đông hoặc Đông Bắc gây mưa dông cho các quận, huyện khác ở phía Tây, phía Đông và trung tâm thành phố.

"Lượng mưa phổ biến 5-20mm, có điểm mưa trên 30mm. Trong cơn dông đề phòng sét và gió giật mạnh khoảng cấp 5-6 (9-13m/s)", Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam bộ thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem