Mùa nắng nóng: Gia tăng người đi khám bệnh khó nói

Mỹ Hảo Thứ hai, ngày 08/06/2020 16:30 PM (GMT+7)
Miền Bắc bước vào đỉnh điểm của mùa nắng nóng, nhiệt độ thường xuyên ở mức 35-37 độ, đi ngoài đường có lúc lên đến hơn 40 độ. Đối với những người mắc bệnh đại tràng, bệnh trĩ càng có nỗi đau đớn, khó chịu.
Bình luận 0

Theo bác sĩ Lê Mạnh Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương, Hà Nội, trong vài tuần gần đây, số bệnh nhân đến viện khám trực tràng, bệnh trĩ gia tăng. Nguyên nhân do nhiệt độ cao, nắng nóng khó chịu khiến cho những bệnh nhân mắc bệnh này gặp nhiều biến chứng.

"Người bệnh đến viện khám thường gặp hai dạng trĩ. Thứ nhất là bị chảy máu đột ngột nên đi khám. Thứ hai là bệnh trĩ ở giai đoạn nặng, trĩ đã sa, tắc búi mạch đến gần 100%. Điều đáng lo lắng là các bệnh nhân thường không đi khám định kỳ mà chỉ đến lúc gặp các triệu chứng nặng, gây đau đớn, khó chịu mới đi khám", bác sĩ Cường cho biết.

Theo bác sĩ Cường, đối với người bị bệnh trĩ, khi thời tiết nắng nóng, mồ hôi tiết ra nhiều sẽ gây tình trạng ngứa ngáy, dễ viêm nhiễm. Ngoài ra, mùa hè làm cho con người mệt mỏi, chán ăn, bỏ bữa, dùng đồ uống kích thích, khiến nhu động ruột hoạt động thất thường, khó tiêu hóa, lâu dần dẫn đến bệnh trĩ.

Mùa nắng nóng: Gia tăng người đi khám bệnh trĩ - Ảnh 1.

Ăn nhiều rau, uống nhiều nước để đề phòng bệnh trĩ tái phát

Người tiền sử bệnh trĩ sẽ gặp triệu chứng nặng hơn, bởi nhiệt độ cao làm tăng mức độ giãn mạch. Các búi trĩ nguy cơ sưng to và đau hơn. Một số người bị trĩ cấp độ 4, mùa nóng mồ hôi toát ra nhiều khiến vi khuẩn sinh sôi nảy nở, gây mùi hôi, dẫn đến viêm nhiễm búi trĩ.

Bác sĩ Cường khuyến cáo người dân nên đi khám sức khỏe định kỳ để được phát hiện bệnh sớm trong đó có bệnh trĩ. Vì nếu ở giai đoạn sớm, bệnh nhân sẽ không phải mổ, chỉ cần tiêm triệt mạch trĩ kết hợp với thuốc. Với phương pháp này, bệnh nhân tránh được nguy cơ phải "động dao kéo", có thể triệt tiêu động mạch trĩ.

Tuy nhiên, do mỗi lần can thiệp chỉ triệt tiêu được 1 động mạch nên bệnh nhân phải đi đến cơ sở 5-6 lần mới có thể điều trị khỏi bệnh trĩ.

"Tỷ lệ mổ trĩ hiện nay chỉ dưới 10% nhờ áp dụng phương pháp mới này. Điều trị trĩ phải kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền để kết quả tốt nhất", bác sĩ Cường nói.

Ông Hoàng Đình Lân, Phó Chủ tịch Hội Hậu môn Trực tràng Việt Nam, nhận định, bệnh trĩ là khi đám rối mạch trĩ mất chức năng, tổn thương, gây chảy máu, sa ra ngoài, chảy máu... Để điều trị bệnh trĩ bằng phương pháp y học cổ truyền, đông y ưu tiên sử dụng các thảo dược như hoàng kỳ, thăng ma, sài hồ để tăng trương lực mạch máu, làm co búi trĩ, co mạch máu. Dùng liên tử để cầm máu, đương quy bổ huyết trong trường hợp chảy máu nhiều do trĩ. Các vị thuốc khác như bạch truật, đương quy, cam thảo, ý dĩ kích thích ăn uống...

"Những vị thuốc này an toàn cho những người bị trĩ cấp tính vừa chống táo bón, cầm máu, tăng sự đàn hồi và bền vững thành mạch, ngừa tái phát trĩ cấp", ông Lân cho biết.

"Trong mùa hè nắng nóng, để đề phòng trĩ cấp tính tái phát mùa nắng nóng, nên ăn uống sinh hoạt, hợp lý tăng cường vận động. Tránh táo bón bằng cách ăn nhiều rau xanh quả tươi, uống đủ nước, hạn chế đồ ăn cay nóng và chất kích thích (rượu bia, cà phê, ớt, hạt tiêu,...)", ông Hoàng Đình Lân cho biết.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem