Mượn danh Sở Y tế hỗ trợ tiền để phá thai trái phép

Thứ tư, ngày 24/08/2016 14:05 PM (GMT+7)
Chỉ cần một chú click chuột, hay một cuộc điện thoại, khách hàng có thể tiếp cận được những tư vấn của các cơ sở tư nhân nhận phá thai, dù là độ tuổi nào. Những chiêu trò chèo kéo khách hàng còn lên tới đỉnh điểm khi họ nói: “Nếu phá thai ở đây, Sở Y tế Hà Nội sẽ hỗ trợ 50% tiền dịch vụ”.
Bình luận 0

Mượn danh Sở Y tế để phá thai trái phép Sau khi nghe những tư vấn từ nhân viên của Phòng khám đa khoa 168 Hà Nội (thuộc  Công ty TNHH Duy Thịnh) – địa chỉ: km12, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội - chị N.T.T ( Mỹ Đình, Hà Nội) đã băn khoăn không biết đây có phải là cơ sở thuộc Sở Y tế Hà Nội hay không?

img

Bởi theo chị N.T.T, qua tổng đài tư vấn, nhân viên tự xưng là bác sỹ tư vấn của phòng khám đa khoa 168 Hà Nội không những chỉ rõ phương thức phá thai với sản phụ có tuổi thai trên 12 tuần, mà còn nhấn mạnh: “Hiện nay, Sở Y tế Hà Nội đang phát động chương trình”Chăm sóc sức khoẻ nhân dân”, cho nên nếu bạn phá thai ở đây thì sẽ được Sở Y tế Hà Nội hỗ trợ 50% tiền dịch vụ khám, và 30% tiền thực hiện thủ thuật”.

Đối với Phòng khám đa khoa 168 Hà Nội – đây không phải là lần đầu phòng khám này tuyên bố như vậy. Năm 2015, Phòng khám 168 Hà Nội cũng từng bị phanh phui việc mạo danh Bộ Y tế, cam kết đây là phòng khám của Bộ Y tế, được giảm giá chi phí khi thăm khám.

Đồng thời, lời quảng cáo của nhân viên phòng khám này khẳng định chắc nịch, đây là “cơ sở điều trị bệnh xã hội duy nhất tại Hà Nội, phòng khám đa khoa tốt nhất Hà Nội trực thuộc Bộ Y tế”.

Cũng trong tháng 10/2015, 2 bác sỹ Trung Quốc hành nghề tại Phòng khám 168 Hà Nội bị tước giấy phép hành nghề do hoạt động quá phạm vi quy định hành nghề.

Một phòng khám khác cũng tự giới thiệu là Kênh chat trực tuyến của Trung tâm y tế Quận Hoàn Kiếm (đơn vị công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội). Đó là Phòng khám sản phụ nam khoa chất lượng cao tại địa chỉ 36 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Phòng khám này ngang nhiên tư vấn về việc nạo phá thai cho đối tượng thai 15 tuần tuổi mặc dù vượt quá quy định chuyên môn của phòng khám. 

Hãi hùng chiêu trò quảng cáo phá thai Nếu như trước đây, người ta chỉ biết đến những phố “phá thai” như ở dốc phụ sản hay đoạn đường Giải Phóng đối diện Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thì nay, việc tìm địa chỉ phá thai còn dễ hơn cả mua một mớ rau.

Trên những website tư vấn của nhiều phòng khám tư nhân trên địa bàn Hà Nội tràn lan việc quảng cáo giảm giá dịch vụ phá thai từ 30% đến 50%.

  

img

img

Quảng cáo giảm giá của phòng khám đa khoa Thiên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội).

Thậm chí có những quảng cáo nhằm vào nhiều đối tượng với lời mời gọi: “Phá thai an toàn bằng cách nào để tránh rủi ro, gọi ngay số điện thoại 0466739999 để được tư vấn và nhận ưu đãi tháng 5”.

Không những thế, hiện nay, nhiều phòng khám còn mở rộng quảng cáo dịch vụ phá thai trên Google hay Facebook. Nếu bạn quan tâm và từng đọc một nội dung liên quan đến chăm sóc sức khoẻ sinh sản, quảng cáo về phá thai sẽ hiện ra với đủ các chiêu trò mời gọi hàng ngày, hàng giờ. Điều này được cho cổ suý cho việc phá thai vốn vẫn gây ra nhiều hệ luỵ với người bệnh.

Trao đổi với PV Infonet, một bác sỹ sản nhiều năm kinh nghiệm đang công tác tại Bệnh viện Phụ sản HN cho biết, những lời quảng cáo “phá thai không đau, bằng công nghệ cao, bằng ống siêu dẫn…” chỉ là chiêu trò bịp bợm của các cơ sở y tế tư nhân nhằm lấy lòng tin với những người yếu tâm lý, ở trong hoàn cảnh buộc phải phá thai. 

BS này cho biết : “Việc sử dụng ống nhựa thay cho ống kim loại vẫn đang được sử dụng tại các cơ sở y tế công lập theo quy chuẩn của Bộ Y tế. Việc phá thai luôn có nguy cơ để lại hậu quả nếu như bác sỹ không có đủ trình độ chuyên môn, thì dù thai dưới 7 tuần thực hiện thủ thuật hút vẫn có thể gây rách tử cung, hay thủng ruột, đe doạ tính mạng hoặc khả năng làm mẹ sau này của bệnh nhân”.

“Đừng nói chuyện lương tâm với những cơ sở này!” Theo thống kê của Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc, Việt Nam là một trong 5 nước có tỷ lệ phụ nữ phá thai cao nhất thế giới, đứng đầu khu vực Đông Nam Á.  Theo các chuyên gia dân số kế hoạch hoá gia đình, ngoài việc một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay đang thiếu trầm trọng các kĩ năng về sức khoẻ sinh sản, thì việc hoạt động của các dịch vụ phá thai hiện nay cũng góp phần cổ suý, tạo điều kiện để lối sống buông thả có đà phát triển mạnh hơn.

“Đừng nói chuyện lương tâm với những cơ sở này!” - Đó là lời nói đầy bức xúc của ông Nguyễn Trọng An, Nguyên phó Cục trưởng Cục bảo vệ chăm sóc bà mẹ trẻ em.

Ông An cho biết: “Chúng ta đã nói quá nhiều đến những hệ luỵ của việc nạo phá thai trái phép, khi người bệnh có thể bị viêm nhiễm, mà không thể làm mẹ, hoặc bị đe doạ tính mạng nghiêm trọng.

Chúng ta cũng không cần nói đến lương tâm, đạo đức nghề nghiệp nữa, vì cơ sở tư nhân thì họ chỉ cần có lợi nhuận là làm. Chúng ta hãy để cơ quan chức năng làm đúng trách nhiệm của mình, đừng để các cơ sở phá thai lộng hành bất chấp pháp luật như hiện nay nữa.”

Một câu hỏi đặt ra là vì sao có quy định, có thanh tra, kiểm tra trên địa bàn mà các cơ sở này vẫn ngang nhiên quảng cáo, hoạt động một cách rầm rộ? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Diệu Thu

P.Thuý (Infonet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem