Mường Nhé: Giảm hơn 30% số hộ nghèo sau 5 năm

Minh Thùy Thứ ba, ngày 17/06/2014 08:36 AM (GMT+7)
Tuần qua, huyện Mường Nhé đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ II năm 2014, với sự tham gia của hơn 150 đại biểu đại diện cho 10 dân tộc trên địa bàn.
Bình luận 0

Theo báo cáo, về phát triển kinh tế - xã hội, năm qua, bình quân lương thực đầu người trên địa bàn đạt 365kg/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên toàn huyện. Nếu như năm 2009, tỷ lệ hộ nghèo của huyện là 88,87%, đến năm 2014 giảm còn 54,9%. Các cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo” gắn với phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách”… đã được đông đảo nhân dân quần chúng tích cực tham gia.

Trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biên giới, huyện đẩy mạnh công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, cán bộ xã, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là phong trào cảm hóa giáo dục, giúp đỡ người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư được đồng bào các dân tộc tham gia hưởng ứng tích cực…

Từ những kết quả đạt được, đại hội đã đề ra một số phương hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS đến năm 2020, trong đó trọng tâm là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho đồng bào các DTTS; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ người DTTS, củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh – trật tự trên địa bàn như: Nghị quyết 30a, Chương trình xây dựng nông thôn mới…

Bà Giàng Thị Hoa – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên đã biểu dương kết quả những năm qua huyện Mường Nhé đạt được và yêu cầu cán bộ, nhân dân huyện tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu cao cảnh giác cách mạng, không tin, không nghe kẻ xấu xúi giục, không di cư tự do, vượt biên giới trái phép, không buôn bán, sử dụng trái phép các chất ma túy, vũ khí quân dụng và tự tạo; đặc biệt cần có ý thức vươn lên xóa đói giảm nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước.

Đại hội đã bầu ra 25 đại biểu đại diện các dân tộc trong huyện dự Đại hội đại biểu các DTTS toàn tỉnh Điện Biên lần thứ II năm 2014.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem