Mỹ cam kết "bảo kê" cho Israel tự do hành động ở Syria

Thứ năm, ngày 27/09/2018 11:30 AM (GMT+7)
Thủ tướng Israel cho biết đã nhận được một số đảm bảo từ phía Tổng thống Mỹ về việc không quân Israel có thể tự do tác chiến tại Syria.
Bình luận 0

img

Hai tiêm kích F-35 của Israel. Ảnh: Military.

"Tôi đã đưa ra một số đề xuất cụ thể và nhận được đảm bảo từ Tổng thống Mỹ", Times of Israel ngày 26/9 dẫn tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đề cập đến kế hoạch không kích tại lãnh thổ Syria của không quân nước này trong thời gian tới.

Tuyên bố được Netanyahu đưa ra trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel từ chối tiết lộ chi tiết những đề xuất đã được Tổng thống Trump chấp nhận.

Quan hệ ngoại giao giữa Israel và Nga đang có dấu hiệu căng thẳng sau sự cố trinh sát cơ Il-20 của Moskva bị phòng không Syria vô tình bắn rơi đêm 17/9 khi nỗ lực ngăn chặn các cuộc không kích của phi cơ Tel Aviv.

Nga sau đó cáo buộc Israel phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và thông báo sẽ cung cấp cho Syria tên lửa S-300 và các hệ thống tác chiến điện tử để bảo vệ không phận, đề phòng các cuộc không kích tương tự của Israel.

Israel bác cáo buộc của Nga, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục các hoạt động không kích nhằm ngăn chặn Iran chuyển giao vũ khí cho dân quân Hezbollah hoạt động ở Syria. Tuy nhiên, Tel Aviv nhấn mạnh vẫn duy trì cơ chế trao đổi đề phòng xung đột với Nga tại Syria.

Một quan chức cấp cao Israel hôm qua cho biết Thủ tướng Netanyahu có thể gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong những tuần tới để thảo luận về vụ máy bay Il-20 bị bắn rơi.

Nguyễn Hoàng (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem