Mỹ gióng chuông báo động trước nước đi mạnh mẽ không ngờ đến của Nga

Sputnik Thứ ba, ngày 25/06/2024 13:32 PM (GMT+7)
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khiến CHDCND Triều Tiên trở nên không thể thương tổn bằng việc ký kết thỏa thuận về hỗ trợ quân sự tương hỗ với nước này, cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh Youtube Sabby Sabs.
Bình luận 0
Mỹ gióng chuông báo động trước nước đi mạnh mẽ không ngờ đến của Nga- Ảnh 1.

Nga không chỉ trang bị cho Triều Tiên những loại vũ khí thích hợp để tự vệ mà Nga sẽ hợp tác với nước này với tư cách là đối tác chiến lược. 

"Nga không chỉ trang bị cho Triều Tiên những loại vũ khí thích hợp để tự vệ mà Nga sẽ hợp tác với nước này với tư cách là đối tác chiến lược. Sẽ không ai có cơ hội tấn công CHDCND Triều Tiên nữa. Nếu ai muốn tấn công nước này, họ sẽ phải chiến đấu với Nga", ông nhận xét.

Theo nhà phân tích, ông Vladimir Putin từng cảnh báo Mỹ rằng để đáp trả việc cung cấp vũ khí cho đối thủ của Nga, Moscow sẽ bắt đầu cung cấp vũ khí cho các đối thủ của Washington. Theo ý kiến của Ritter, động thái như vậy là kết quả đúng quy luật tự nhiên từ hành động của Mỹ.

" Triều Tiên đã nhận được mọi thứ. Chúng ta không thể động vào họ về mặt quân sự. Chúng ta không thể bóp nghẹt họ về mặt kinh tế. Chúng ta chỉ đạt được một việc - đó là họ không thèm để ý đến những gì chúng ta giờ đây đang nghĩ. Quốc gia duy nhất trên thế giới bây giờ quan trọng đối với Triều Tiên – đó là Nga, họ mối quan hệ tuyệt vời với Nga. Họ không cần thêm ai nữa", Ritter kết luận.

Trong chuyến thăm của tới CHDCND Triều Tiên ngày 18-19/6, Moscow và Bình Nhưỡng đã ký kết Thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện, quy định rằng trong trường hợp nảy sinh "mối đe dọa trực tiếp" có hành động xâm lược vũ trang chống lại một trong hai nước, thì nước kia "theo yêu cầu" sẽ ngay lập tức kích hoạt các kênh liên lạc song phương để tham vấn nhằm thống nhất quan điểm và thỏa thuận về "các biện pháp thực tế" có thể hỗ trợ lẫn nhau để cùng phối hợp "loại bỏ mối đe dọa vừa nảy sinh".

Ngoài ra, nếu một trong hai bên bị "tấn công vũ trang" bởi bất kỳ quốc gia nào hoặc nhiều quốc gia và "do đó lâm vào tình trạng chiến tranh", thì bên kia "sẽ ngay lập tức cung cấp sự hỗ trợ quân sự và hỗ trợ khác bằng mọi phương tiện họ đang có" theo Điều 51 Hiến chương Liên hợp quốc và "theo luật pháp của LB Nga và CHDCND Triều Tiên".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem