Mỹ lo ngại về kho vũ khí hóa học của Syria

Thứ sáu, ngày 17/02/2012 07:09 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong khi những cảnh báo về một cuộc nội chiến ở Syria đang diễn ra dồn dập, thì Mỹ đã lên tiếng bày tỏ mối lo về các kho chứa vũ khí hóa học và hàng chục nghìn tên lửa vác vai của Syria.
Bình luận 0

“Làm giàu” cho bọn khủng bố

Giới chức Mỹ đang kêu gọi các nước láng giềng của Syria "cảnh giác" để đảm bảo rằng không có việc vận chuyển các loại vũ khí như vậy qua biên giới của họ trong bối cảnh cuộc nổi dậy chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày càng trở nên bạo lực.

img
Bạo lực ở Syria vẫn tiếp diễn, bất chấp những cảnh báo của thế giới.

Ông Thomas Countryman - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh quốc tế và không phổ biến vũ khí hạt nhân ngày 15.2 nhận định: "Syria có một số điểm giống với Lybia, song tình hình ở Syria phức tạp hơn rất nhiều".

Ông cho biết kho chứa các loại vũ khí hóa học của Lybia hiện đã được bảo vệ an toàn. Ông Thomas cũng cho biết rằng, Mỹ đã phát hiện ra chương trình phát triển các loại vũ khí hóa học của Syria từ lâu và Syria là một trong số ít các nước trên thế giới không ký hiệp ước về vũ khí hóa học.

Tuy nhiên, ông Thomas không nói rõ Syria có bao nhiêu loại vũ khí hóa học và những vũ khí đó đang ở đâu. Ông cho biết thêm, hiện vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy chế độ Assad mất sự kiểm soát đối với các kho vũ khí này, cũng như không có dấu hiệu cho thấy họ chuẩn bị sử dụng chúng.

Ngoài ra, ông Thomas cũng tiết lộ, Mỹ cũng đang nghi ngờ rằng Syria đang sở hữu "hàng chục nghìn" tên lửa vác vai - loại tên lửa có thể được dùng để tấn công máy bay dân sự nếu chúng rơi vào tay những kẻ khủng bố.

Quân đội tấn công Deraa

Trong khi đó, người dân và các nhà hoạt động đối lập cho biết, ngày 16.2, các lực lượng xe bọc thép của Syria đã tấn công vào Deraa, nằm ở khu vực giáp giới với Jordania, nhằm tìm cách tiêu diệt các tay súng của quân đội Syria tự do ở thành phố này. Những tiếng nổ và tiếng súng máy vang dội khắp các quận al-Balad, al-Mahatta và al-Sad ở Deraa khi binh sĩ chính phủ tấn công quân nổi dậy, lực lượng đã đáp trả bằng cách bắn vào các rào chắn của quân đội và các tòa nhà của cảnh sát và dân quân.

Theo lời ông Thomas, Iran đang tái cung cấp vũ khí cho Syria như họ đã từng làm trước đây. Tuy nhiên, ông không nói rõ có bao nhiêu vũ khí và có những loại vũ khí nào đang được vận chuyển.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tiếp tục đưa ra những cảnh báo về khả năng xảy ra nội chiến ở Syria. Trong diễn biến liên quan, tờ "Nhân dân Nhật báo" - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC), nói rằng việc các thế lực nước ngoài can thiệp vấn đề Syria có nguy cơ gây thêm đổ máu và mất ổn định ở khu vực Trung Đông, tình trạng có thể gây chấn động các thị trường và làm chệch hướng nền kinh tế toàn cầu đang yếu kém hiện nay.

Trung Quốc cho biết họ đang nỗ lực hết sức nhằm ngăn chặn bạo lực leo thang tại Syria và đã cử các phái viên tới khu vực này để giải thích quan điểm của Bắc Kinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem