Mỹ nhân làm điêu đứng nhiều quan tham Trung Quốc bất ngờ tái xuất

Phương Đăng Thứ tư, ngày 15/06/2016 07:16 AM (GMT+7)
Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ ca sĩ xinh đẹp tài sắc Thang Xán, người được cho là bồ chung của hàng loạt quan chức cấp cao Trung Quốc đã "ngã ngựa" như Từ Tài Hậu, Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai... đột ngột biến mất. Sau 5 năm, mỹ nhân này bất ngờ xuất hiện trở lại, xóa tan tin đồn cô đã chết trong tù.
Bình luận 0

img

Nữ ca sĩ Thang Xán - mỹ nhân từng làm hàng loạt quan chức cấp cao Trung Quốc điêu đứng.

Khi nữ ca sĩ Thang Xán, người được mệnh danh mỹ nhân có nhan sắc khuynh thành và là "nữ hoàng dân ca" của Trung Quốc với giọng hát ngọt ngào, mê hoặc biến mất không rõ tung tích, có thông tin cho rằng, cô đã bị bắt vì liên quan đến án tham nhũng của một loạt các quan chức cấp cao từng là người tình của cô bao gồm cựu Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Từ Tài Hậu, cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang, cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai...

img

Nhan sắc khuynh thành của nữ ca sĩ.

Thang Xán sau đó bị đồn là đã chết trong tù. Một nguồn tin điều tra mới đây xác nhận với báo South China Morning Post có trụ sở ở Hong Kong rằng, nữ ca sĩ 41 tuổi thực sự đã phải ngồi tù vì án tham nhũng nhưng nay cô đã được thả.  

News-probe, một kênh điều tra của gã khổng lồ Internet Tencent của Trung Quốc đầu tuần này cũng đưa tin, mỹ nhân Thang Xán đã bị bắt giam vì tham nhũng cách đây 5 năm nhưng hiện đã mãn hạn tù.

Theo đó, Thang Xán bị giam trong một nhà tù ở tỉnh Hồ Bắc và đã được thả vào hồi tháng 2, News-probe dẫn một nguồn tin bên trong nhà tù. Một nguồn tin thân cận với quân đội cũng xác nhận nữ ca sĩ Thang Xán đã được cho tại ngoại.

img

Thang Xán từng là một ca sĩ tài sắc của quân đội Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo News-probe, bố mẹ mỹ nhân này hiện vẫn không biết tung tích của con gái. Mẹ nữ ca sĩ khẳng định, bà không biết bất cứ thông tin xác thực nào về tình hình của con gái.

Nữ ca sĩ Thang Xán sinh ngày 12.6.1975 tại tỉnh Hồ Bắc. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô thi đỗ trường cao đẳng y tế với mong muốn trở thành một nữ hộ sinh nhưng sau đó chuyển sang học tại Học viện âm nhạc Vũ Hán.

Sau khi tốt nghiệp, Thang Xán gia nhập Đoàn ca múa nhạc quốc gia Phương Đông và dần trở thành nghệ sĩ hàng đầu của dòng nhạc dân ca. Sau đó, năm 2010, Thang Xán gia nhập đoàn văn công quân khu Bắc Kinh, được đặc cách phong hàm đại tá, được hưởng các quyền lợi tương đương chức sư đoàn phó.

Theo nhiều nguồn tin, Thang Xán đầu tiên được cựu Thứ trưởng Công an Lý Đông Sinh tiến cử cho cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang vào cuối những năm 1990. Lúc đó, ông Chu Vĩnh Khang là Bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên.

img

Sau đó, Chu Vĩnh Khang lại giới thiệu Thang Xán cho đồng minh thân cận của mình là cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, người tiếp đó tiến cử mỹ nhân này cho tướng Từ Tài Hậu (đã chết vì bệnh ung thư trong khi bị điều tra tham nhũng). Các nguồn tin nói rằng, năm 2010, ở tuổi 35, Thang Xán gia nhập Đoàn ca múa Hải quân Trung Quốc và lập tức được đối xử như một ngôi sao theo chỉ thị của tướng Từ.

Tháng 12.2010, đích thân tướng Từ yêu cầu Thang Xán tháp tùng ông ta trong một đợt thị sát các đơn vị quân đội. Khi đó, cựu Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Cốc Tuấn Sơn bị đồn rằng còn tặng ca sĩ này hơn 10 món tài sản đắt tiền.

Đến tháng 12.2011, Thang Xán đột nhiên biến mất với tin đồn bị Ủy ban kỷ luật Đảng điều tra vì liên quan đến tham nhũng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem