Mỹ triển khai tàu chiến tàng hình tại châu Á

Thứ ba, ngày 23/08/2011 06:09 AM (GMT+7)
Dân Việt - Mỹ đã âm thầm triển khai tàu chiến tàng hình thế hệ mới châu Á, một tuần sau khi Trung Quốc khai trương hàng không mẫu hạm Thi Lang, tờ "Thời báo Chủ nhật" của Anh cho biết.
Bình luận 0
img
Tàu chiến tàng hình USS Independence. Ảnh: Naval-technology

Theo báo này, một số tàu chiến "tàng hình" của Mỹ sẽ được điều vào Biển Đông, bất chấp việc có thể gây căng thẳng với Trung Quốc.

Những tàu sắp được triển khai thuộc thế hệ mới, được triển khai từ năm 2010 và có giá 400 triệu USD/chiếc. Các tàu này có khả năng "tàng hình" và mang theo 3 trực thăng cùng lực lượng phản ứng nhanh.

Các chuyên gia hải quân Mỹ nhận định, loại tàu tàng hình này "hiện đại hơn bất cứ tàu Trung Quốc nào được biết đến".

Tàu chiến USS Independence sẽ nằm trong số các tàu được triển khai nhằm kiểm soát các tuyến hàng hải giữa Singapore và Hồng Kông.

Kế hoạch này được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates "âm thầm nêu ra" tháng trước trong bối cảnh "Trung Quốc khẳng định một cách cứng rắn" chủ quyền của họ ở vùng biển tranh chấp này.

Theo Sunday Times 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem