Mỹ - Trung Quốc phối hợp hóa giải căng thẳng liên Triều

Thứ ba, ngày 30/11/2010 06:03 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong khi Triều Tiên và Hàn Quốc đấu pháo và đấu khẩu ngày càng dữ dội thì Washington và Bắc Kinh thỏa thuận phối hợp với nhau nhằm duy trì ổn định trên bán đảo này vì họ có... lợi ích chung.
Bình luận 0
img
Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi người dân đoàn kết để bảo vệ đất nước.

Triều Tiên - Hàn Quốc lên án lẫn nhau

Phát biểu trên Đài Truyền hình quốc gia ngày 29-11, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tuyên bố CHDCND Triều Tiên sẽ phải trả giá nếu tiếp tục các hành động khiêu khích tương tự như vụ nã pháo vừa qua. Ông kêu gọi người dân Hàn Quốc đoàn kết để bảo vệ đất nước; đồng thời kêu gọi thống nhất đất nước và cam kết tiến hành cải cách quốc phòng nhằm tăng cường sức mạnh của quân đội.

Phát biểu của ông Lee được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành cuộc diễn tập quân sự, từ ngày 28-11 đến 1-12, mà họ nói là nhằm "răn đe" Triều Tiên sau vụ chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc ngày 26-3-2010, làm 46 thủy thủ thiệt mạng.

Tuy nhiên ngày 29-11, tờ "Rodong Sinmun" - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên - đã đăng bài xã luận, trong đó mô tả cuộc tập trận Mỹ - Hàn là "hành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng" và "tội ác". Bài xã luận viết: "Tình hình tại Hoàng Hải đang trên bờ vực chiến tranh do những hành động khiêu khích quân sự của Mỹ và Hàn Quốc".

Theo báo "The Korea Herald" ngày 29-11, Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét chính thức tái liệt Triều Tiên thành "kẻ thù chính" trong Sách Trắng về quốc phòng năm 2010. Theo một quan chức quốc phòng Hàn Quốc, Sách Trắng quốc phòng năm nay cũng sẽ phải bổ sung cả chi tiết về sự kiện Triều Tiên pháo kích vào Yeonpyeong.

Trước đó, trong bản dự thảo ban đầu không có vụ việc trên và cũng không có cụm từ miêu tả Triều Tiên là "kẻ thù chính" vì Chính phủ Hàn Quốc lo ngại việc làm này sẽ làm xấu thêm quan hệ vốn đang căng thẳng giữa hai miền. Cụm từ miêu tả "CHDCND Triều Tiên là kẻ thù chính của Hàn Quốc" đã được xóa cách đây 6 năm dưới thời cố Tổng thống Roh Moo-hyun.

Trung Quốc đề xuất nối lại đàm phán 6 bên

Ngày 29-11, CHDCND Triều Tiên tuyên bố nước này đi đầu trong công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân, khẳng định một bước đột phá trong lĩnh vực vốn đang thách thức giới khoa học trên toàn cầu. Tuyên bố này được đưa ra sau vụ Bình Nhưỡng pháo kích vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc.

Trước tình hình gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc đã kêu gọi Washington nên phối hợp với Bắc Kinh tìm cách bình ổn mối quan hệ liên Triều và tạo điều kiện cho các cuộc đối thoại.

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, ông Đới Bỉnh Quốc cho biết, Trung Quốc rất lo ngại về diễn biến gần đây trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời cho rằng giải pháp cần ưu tiên hiện nay là tìm cách làm dịu tình hình và từ bỏ mọi động thái có thể làm leo thang căng thẳng.

Ông nói: "Trung Quốc và Mỹ nên đóng một vai trò tích cực và mang tính xây dựng, cùng hợp tác để hóa giải căng thẳng càng sớm càng tốt nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên".

Về phần mình, Ngoại trưởng Clinton cho biết, Washington mong muốn phối hợp với Bắc Kinh vì hai bên có lợi ích chung trong việc duy trì ổn định trên bán đảo Triều Tiên và sự hợp tác này có ý nghĩa quan trọng. Hai bên cũng đã nhất trí duy trì các cuộc tiếp xúc chặt chẽ về vấn đề này.

Cùng ngày, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này sẽ tham vấn với Hàn Quốc và Nhật Bản về đề xuất của Trung Quốc là khẩn cấp nối lại đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem