Mỹ vô tình đẩy đồng minh ruột ngã vào vòng tay Nga

Phương Đăng Thứ sáu, ngày 01/06/2018 20:55 PM (GMT+7)
Bất cứ hành động trừng phạt nào của Quốc hội Mỹ nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chỉ càng làm tăng thêm sự ngờ vực và giận dữ đối với Washington và đẩy Ankara ngả về phía Nga.
Bình luận 0

img

Việc Mỹ không bán chiến đấu cơ F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẽ đẩy nước này vào "vòng tay" Nga.

Đó là nhận định của chuyên gia bình luận Ragip Soylu đăng trên báo Daily Sabah khiQuốc hội Mỹ tìm cách chặn thương vụ mua chiến đấu cơ F-35 của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ông Ragip động thái này của Quốc hội Mỹ là một minh chứng khác chứng tỏ các nhà lập pháp ở Đồi Capitol không thực sự biết họ đang làm gì. 

Bởi không bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ được cho là chỉ càng làm tăng thêm sự ngờ vực và giận dữ của Ankara vào Washington và đẩy "đồng minh ruột" của Mỹ ngả về phía Nga - điều mà Tổng thống Putin sẽ rất hoan nghênh. 

Nắm bắt cơ hội, tuần trước, ông chủ Điện Kremlin đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ trước việc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdoğan đặt  mua hệ thống phòng không S-400 tối tân của Nga. Sau đó, nhà lãnh đạo Nga được cho là đã tiến thêm một bước nữa khi úp mở rằng, Ankara có thể mua tiêm kích tàng hình thế hệ mới của Nga thay vì F-35 của Mỹ.

Theo ông Soylu, như vậy trong khi Quốc hội Mỹ đang còn mải mê cân nhắc những hành động trừng phạt chống lại Thổ Nhĩ Kỳ vì hợp tác với Nga, họ cũng đồng thời đảm bảo rằng, Nga là lựa chọn duy nhất giúp Ankara đáp ứng các nhu cầu quân sự trước mắt. 

Cộng thêm việc, hiện tại Mỹ đã không còn hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria và vấn đề người Kurd vốn phủ bóng đen lên mối quan hệ của 2 nước lâu nay, Ankara dường như càng hướng đến Moscow hơn bao giờ hết. 

Vì thế ông Soylu cho rằng, nếu các nhà lập pháp Mỹ không nghĩ cách đưa Thổ Nhĩ Kỳ vào gần hơn quỹ đạo xuyên Đại Tây Dương, họ sẽ vô tình giúp Nga tăng ảnh hưởng lên một đồng minh quan trọng của NATO.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem