Năm 2012: EVN Hà Nội đảm bảo cung ứng đủ điện

Thứ ba, ngày 17/01/2012 08:34 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đó là quyết tâm mà lãnh đạo, tập thể Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVN HANOI) đặt ra khi chỉ còn vài ngày nữa là Tết Nguyên đán Nhâm Thìn sẽ đến...
Bình luận 0

Hoàn thành nhiều mục tiêu lớn

Mặc dù chịu sự tác động không nhỏ từ những khó khăn chung của tình hình kinh tế, xã hội, song, với sự nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi, Phó Tổng Giám đốc EVN HANOI Vũ Quang Hùng cho biết, năm 2011, EVN HANOI đã đáp ứng đủ nhu cầu về điện cho các hoạt động văn hoá, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế của thủ đô.

img
EVN HANOI nỗ lực đảm bảo cung ứng đủ và an toàn điện trong dịp tết.

Các công ty điện lực đã chủ động làm việc với các cấp chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tiếp nhận và hoàn trả lưới điện nông thôn. Đã thực hiện tiếp nhận toàn bộ lưới điện nông thôn của 1 xã và 1 phường, một phần ở 5 xã và bán điện trực tiếp đến 13.090 hộ dân, đưa số khách hàng mua điện đến cuối năm 2011 lên 1.920.502 khách hàng.

Cùng với việc tiếp nhận lưới điện nông thôn, EVN HANOI đã tích cực chỉ đạo các công ty điện lực thực hiện công tác tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ hoàn trả vốn lưới điện hạ áp nông thôn. Tính đến cuối năm 2011 đã hoàn trả được 25,663 tỷ đồng vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn.

Năm 2011 kinh tế, xã hội của nước ta tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, EVN HANOI vẫn nỗ lực hoàn thành 11 công trình 110kV, hoàn thành 9/11 công trình cải tạo TBA 110kV, hoàn thành 3/8 công trình xây dựng mới TBA 110kV, hoàn thành 8/11 công trình cải tạo đường dây 110kV. Về các công trình lưới trung và hạ thế, trong năm 2011, EVN HANOI đã triển khai thi công 229 công trình, trong đó hoàn thành 171 công trình, đang tiếp tục thi công 58 công trình.

Khởi công và hoàn thành nhiều công trình

Ông Trần Đức Hùng - Tổng Giám đốc EVN HANOI xác định năm 2012, nhiệm vụ của EVN HANOI là rất nặng nề. Đó là EVN HANOI sẽ phải đảm bảo cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ tưới tiêu nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân thủ đô với tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 10.764 triệu kWh; phấn đấu giảm 20% số vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện và không để phát sinh vi phạm mới.

Năm 2011, điện đầu nguồn đạt: 10.447,5 triệu kWh (tăng 6,46% so với cùng kỳ 2010); điện thương phẩm đạt 9.516 triệu kWh (tăng 6,82% so với cùng kỳ 2010). Doanh thu bán điện đạt: 12.836 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2010.

Năm nay, EVN HANOI cũng phấn đấu giảm tỷ lệ tổn thất điện năng xuống 7,6%. Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra chống vi phạm sử dụng điện tại các đơn vị. Phấn đấu đạt và vượt giá bán điện bình quân EVN giao. Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả chương trình giảm tổn thất điện năng với mục tiêu tiết kiệm 1% điện thương phẩm. Khai thác tối đa các nguồn vốn vay lãi suất thấp trong nước và quốc tế để thực hiện khối lượng đầu tư xây dựng với giá trị thực hiện là 1.610 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2012, EVN HANOI sẽ tập trung thi công đưa vào vận hành đúng tiến độ các công trình cấp bách đảm bảo cấp điện cho TP.Hà Nội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các công trình chống quá tải có tiến độ hoàn thành trong năm 2012, cụ thể: Khởi công xây dựng mới công trình Trạm biến áp 220kV Tây Hồ và đường dây 220kV Chèm – Tây Hồ; hoàn thành xây dựng mới và đóng điện đưa vào vận hành 2 trạm 110kV; hoàn thành 16 công trình cải tạo Trạm 110kV; hoàn thành xây dựng mới 1 tuyến đường dây 110kV và 6 công trình cải tạo đường dây 110kV; triển khai thi công và hoàn thành đóng điện trước hè 2012 với 43 công trình chống quá tải đường dây trung thế và trạm biến áp trung gian...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem