Nam sinh bị đâm chết ở An Lão, Hải Phòng có học lực khá và hạnh kiểm tốt

Thứ tư, ngày 31/08/2022 18:26 PM (GMT+7)
Nam sinh Đ.V. D bị đâm tử vong trên đường đi học về có học lực khá, hạnh kiểm tốt và không có mâu thuẫn với ai.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 11 bị tử vong ở An Lão, Hải Phòng, chiều nay, 31/8, trao đổi với phóng viên Dân Việt, thầy Phạm Đoàn Hưng – Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Tất Văn cho biết, nam sinh Đ.V. D bị đâm tử vong ở An Lão, Hải Phòng là học sinh của Trường Trung học phổ thông Trần Tất Văn, hiện nay Đ.V. D đang học lớp 11B3.

Nam sinh bị đâm chết ở Hải Phòng có học lực khá và  hạnh kiểm tốt - Ảnh 1.

Hiện trường vụ nam sinh bị đâm chết ở An Lão, Hải Phòng. Ảnh NĐ.

Nói về cháu Đ.V. D, thầy Phạm Đoàn Hưng – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Trần Tất Văn nghẹn ngào, Đ.V. D là một học sinh ngoan, chăm chỉ. Năm học vừa qua, Đ.V. D được lên lớp 11 với học học lực khá và hạnh kiểm tốt. "Trong quá trình học tập, cháu Đ.V. D luôn chăm chỉ. Tại trường cháu không có mâu thuẫn với ai. Khi biết tin cháu Đ.V. D bị đâm tử vong, nhà trường rất sốc"- thầy Phạm Đoàn Hưng cho biết.

Nam sinh bị đâm chết ở Hải Phòng có học lực khá và  hạnh kiểm tốt - Ảnh 2.

Vết máu ở hiện trường vụ nam sinh bị đâm chết. Ảnh: NĐ.

Thầy Phạm Đoàn Hưng cũng cho biết thêm, sự việc xảy ra ở ngoài nhà trường vì hai tuần nay nhà trường cho học sinh nghỉ học.

Thông tin thêm với phóng viên Dân Việt, cô giáo Hoàng Thị Nga, chủ nhiệm lớp 10B3 Trường Trung học phổ thông Trần Tất Văn cho biết, Đ.V. D là học sinh ngoan, luôn cố gắng trong học tập, năm vừa qua em lên lớp với học lực khá và hạnh kiểm tốt. "Việc Đ.V. D bị đâm tử vong là một cú sốc rất lớn cho gia đình và nhà trường"- cô giáo Nga nói.

Nam sinh bị đâm chết ở Hải Phòng có học lực khá và  hạnh kiểm tốt - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng khống chế đối tượng đâm chết nam sinh ở An Lão, Hải Phòng. Ảnh: NĐ.

Cũng liên quan đến vụ việc, Đ.V. D bị đâm tử vong trên đường đi học, một người dân ở xã Quốc Tuấn, kinh hoàng kể lại, vào khoảng vào khoảng 9 giờ ngày 31/8, xuất hiện một nhóm học sinh đi xe máy cứ lượn lờ ở thôn Đông Nham, xã Quốc Tuấn. Đến khoảng 10 giờ thì người dân thấy một nam sinh bị đâm, nạn nhân bỏ chạy một đoạn, máu chảy ra khiến nạn nhân nằm gục xuống. Ngay sau đó, Đ.V.D được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Thông tin ban đầu cho biết, do có mâu thuẫn từ trước, nhóm học sinh hẹn nhau để "giải quyết". Vào khoảng 10 giờ sáng nay (31/8), Đức và Trung chở nhau trên xe máy đón đường. Khi vừa nhìn thấy em Đ.V.D (sinh năm 2006, trú tại thôn Câu Đông, xã Quang Trung, huyện An Lão) xuất hiện liền xông đến gây án.

Hung thủ trực tiếp gây án là Ngô Anh Đức, sinh năm 2004 (trú tại thôn Cẩm Văn, xã Quốc Tuấn), người đi cùng Đức là Trần Quốc Trung (sinh năm 2006, cùng trú tại thôn Cẩm Văn, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP Hải Phòng.

Một học sinh thông tin với Dân Việt, Ngô Anh Đức là một học sinh có tiếng nghịch ngợm, nhiều lần chặn đầu đánh bạn cùng trường dù không có mâu thuẫn gì.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem