Nam sinh giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học: Học xuất thần, bố mẹ nghĩ suốt ngày chỉ đi chơi

Tào Nga Thứ ba, ngày 03/08/2021 08:14 AM (GMT+7)
Học giỏi, "thi đâu thắng đó" nhưng Nguyễn Duy Anh - học sinh giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học vui vẻ tiết lộ: "Qua lời kể của bố mẹ và thầy cô, nhiều khi em thấy em rất hư".
Bình luận 0

Huy chương Vàng Olympic Hóa học: Niềm "vui kép" của trường Ams

Nguyễn Duy Anh cùng với người bạn là Nguyễn Lê Thảo Anh mang lại cho Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam niềm vui "kép" - cặp đôi Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế sau gần 10 năm qua. Đây là 2 trong số 3 huy chương mà Đoàn Olympic Hóa học Việt Nam đạt được.

Nam sinh giành HCV Olympic Hóa mang lại niềm vui "kép" cho trường Ams: Từng bị nghĩ là "hư" - Ảnh 1.

Duy Anh (thứ 2 từ phải sang) chụp ảnh kỷ niệm cùng cô Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và thầy Nguyễn Hồng Hải, giáo viên phụ trách đội tuyển môn Hóa. Ảnh: MOET

Chia sẻ với PV báo Dân Việt ngay sau khi nhận được tin, Duy Anh - nam sinh giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học không giấu được niềm vui cho biết: "Thành tích này thật khó tin với bản thân em. Em vô cùng xúc động vì đạt được thành tích cao như vậy".

Trước đó, Duy Anh cũng giành được Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic quốc tế Hóa học dành cho các thành phố lớn do Liên bang Nga tổ chức. 

Duy Anh cho biết, với môn Hóa học, em tự tìm hiểu và phát triển. "Sau khi tìm ra được môn học yêu thích là Hóa học, em đã tìm thêm cách học hiệu quả, phát triển bản thân dù cần nhiều thời gian và khó khăn", Duy Anh nói.

Nam sinh giành HCV Olympic Hóa mang lại niềm vui "kép" cho trường Ams: Từng bị nghĩ là "hư" - Ảnh 2.

Duy Anh giành Huy chương Vàng về cho đội tuyển Hóa học Việt Nam. Ảnh: NVCC

Duy Anh chia sẻ thêm, một năm nay em còn có đam mê khám phá và thưởng thức ẩm thực Hà Nội. Em đi ăn nhiều nơi và review lại các món cho bạn bè. Món ăn yêu thích nhất của Duy Anh là bún chả.


Với các môn khác, Duy Anh khiêm tốn cho biết mình không quá nổi trội nhưng chưa bao giờ bị thầy cô phàn nàn. Ngoài môn Hóa, em còn thích môn Toán. Đặc biệt, em luôn trau dồi tiếng Anh vì điều này rất quan trọng để học tốt các môn Tự nhiên và không phải phụ thuộc vào hướng dẫn thầy cô khi tham dự đấu trường quốc tế. Duy Anh chia sẻ, em đạt điểm SAT 1.500.

Học xuất thần, tham gia hoạt động ngoại khóa nhiều nên bố mẹ tưởng đi chơi

Bên cạnh việc học, Duy Anh còn là người biết cân bằng trong cuộc sống khi tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Em là lớp phó học tập và cũng là phó khối chuyên Hóa của trường trong 3 năm qua.

Tuy nhiên, đôi khi việc tham gia các hoạt động trường, lớp nhiều khiến Duy Anh bị tiếng "oan" không ít.

"Qua lời kể của bố mẹ và thầy cô nhiều khi em thấy em rất hư", Duy Anh nói.

"Có lần em bị thầy giáo gọi bố đến trường đưa về. Hôm đó chúng em tổ chức quay phim, em cầm đồ thể thao vào lớp ôn thi đội tuyển. Thầy thấy cả lớp chăm chỉ ôn luyện còn em trong bộ dạng như thế nên thầy nghĩ em không tập trung. Từ đó em cố gắng học hơn để thầy không nghi ngờ khả năng học của em.

Còn ở nhà, em đi học thêm nhiều ở đội tuyển Hóa và tham gia các hoạt động ngoại khá nên bố mẹ nghĩ em suốt ngày đi chơi hay học không tốt nên mới như vậy. Thế nhưng đó chỉ là niềm yêu thích của em và em muốn có sự cân bằng trong cuộc sống thôi", Duy Anh vui vẻ tiết lộ.

Nam sinh giành HCV Olympic Hóa mang lại niềm vui "kép" cho trường Ams: Từng bị nghĩ là "hư" - Ảnh 3.

Gia đình Duy Anh. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, Duy Anh cho biết em đã đăng ký vào khoa Đa khoa, Đại học Y Hà Nội và khoa Hóa, trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN). Hiện tại em đang phân vân lựa chọn giữa 2 trường này. Mong muốn đi du học của Duy Anh tạm gác lại do tình hình dịch bệnh vẫn còn căng thẳng.

Nhận xét về học trò của mình, thầy Nguyễn Hồng Hải, giáo viên phụ trách đội tuyển môn Hóa Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam cho biết: "Duy Anh là học sinh tham gia cực kỳ nhiệt tình các hoạt động của trường, lớp. Còn chuyện học thì lúc nào cũng "học xuất thần". Có được thành tích này đều do Duy Anh tự học rất nhiều". 

Thầy Hải chia sẻ thêm, Duy Anh có tâm lý thi cử vô cùng vững vàng, đã thi là chuẩn và đạt kết quả tốt nhất. Thầy Hải hi vọng Duy Anh có được nhiều thành công trong tương lai.

Việt Nam giành 3 Huy chương Vàng tại Olympic Hóa học quốc tế năm 2021

Olympic Hóa học quốc tế năm 2021 (IChO2021) do Nhật Bản đăng cai, được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến từ ngày 25/7 đến ngày 2/8 với sự tham gia của 79 nước và vùng lãnh thổ tham gia.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 4 thí sinh dự thi trực tuyến tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, các thí sinh làm bài thi Lý thuyết trong 5 giờ, theo hình thức realtime, dưới sự giám sát trực tiếp của Ban Tổ chức từ phía Nhật Bản.

Huy chương Vàng thuộc về các em: Nguyễn Duy Anh, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, Hà Nội; Phạm Đức Nam Phương, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương; Nguyễn Lê Thảo Anh, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, Hà Nội.

Em Nguyễn Hoàng Dương, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội giành Huy Chương Bạc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem