Năm thành phố đắt đỏ nhất thế giới

Chủ nhật, ngày 27/06/2010 17:43 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nếu phải chi tới 43 USD cho một bữa trưa tại Oslo, Na Uy thì bạn hãy tạm hài lòng rằng đó vẫn chưa phải là mức giá đắt nhất.
Bình luận 0

Ngày 27-6, ECA, tổ chức quốc tế chuyên đánh giá về nguồn nhân lực và khả năng tài chính toàn cầu cho biết, thành phố New York, Mỹ đã tụt hạng trong bảng xếp hạng "Các thành phố đắt đỏ nhất thế giới" trong 6 tháng qua, xuống vị trí 29.

Tiêu chí xếp hạng của ECA dựa trên đánh giá về 128 giá cả mặt hàng tiêu dùng, gồm thực phẩm, quần áo, điện tử và giải trí. Các chuyên gia của ECA đã thu thập thông tin giá cả tại các thành phố trên thế giới từ tháng 9-2009 đến tháng 3-2010. 

Trong Top 5 thành phố có chi phí sinh hoạt cao nhất thế giới tính đến thời điểm hiện nay, Nhật Bản "đóng góp" tới ba thành phố.

1. Luanda, Angola

Trong bảng xếp hạng của ECA, thành phố Luanda của Angola xếp vị trí thứ nhất, với bữa trưa tốn tới 47 USD và bạn chi 4,73 USD cho 1 kg gạo. Lạm phát tăng cao là một trong những nguyên nhân dẫn đến giá cả tăng đột biến ở nước này.

img

2. Tokyo, Nhật Bản

Ngoài chi phí cho thực phẩm đắt đỏ, du khách đến Tokyo sẽ phải chi bộn tiền (khoảng 5.000 USD/tháng) cho một căn hộ có hai phòng ngủ. 

img

3. Nagoya, Nhật Bản

Thành phố đông dân nhất của Nhật Bản là Nagoya được xếp ở vị trí thứ ba trong danh sách của ECA. Là trung tâm tự động hóa của Nhật, Nagoya không phải là nơi để những người ít tiền có thể sinh sống với đồng lương chỉ vài chục nghìn Yên mỗi tháng.

img

4.  Yokohama, Nhật Bản

Nằm cách thủ đô Tokyo khoảng nửa giờ ngồi xe lửa, Yokohama sẽ gây sốc cho những du khách lần đầu tiên đặt chân tới đất nước "mặt trời mọc", với mức sinh hoạt cao khủng khiếp. Để mua một chiếc máy giặt bạn sẽ phải bỏ ra 630 USD, trong khi việc nấu nướng tại gia cũng không tiết kiệm là mấy, khi một kg gạo có giá gần 7 USD và 4 USD cho 10 quả trứng gà.

img

5. Oslo, Na Uy

Thành phố Oslo của Na Uy đứng thứ năm trong bản danh sách. Bạn sẽ phải bỏ ra 16 USD để mua một chiếc vé xem phim. Thú vui ăn nhà hàng đã trở thành thới quen xa xỉ khi mỗi bữa ăn trưa tốn tới 43 USD. Những ai thích uống bia chắc sẽ phải cân nhắc vì một cốc bia trị giá khoảng 5 USD.

img
Theo Business Week 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem