Nắng nóng cục bộ tấn công miền Bắc

Thứ hai, ngày 27/08/2012 10:49 AM (GMT+7)
Dân Việt - Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp mờ có trục đi qua Bắc Bộ, kết hợp với rìa xa phía tây hoàn lưu cơn bão số 6 trên biển Đông, bão đã hút gió từ đất liền thổi ra biển khiến miền Bắc mưa giảm hẳn, tiết trời nóng bức nhanh.
Bình luận 0

Nắng nóng cục bộ với cường độ nhẹ đã tấn công một số địa phương, trong đó có cả Thủ đô Hà Nội, chiều tối ngày 26.8, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ cao nhất ở các nơi có nắng nóng như sau:

Pháo đài Láng Hà Nội đạt mức 35 độ C, TP Hà Đông (Hà Nội) cao hơn 35,4 độ C; Hiệp Hòa (Bắc Giang) 35,5 độ C. Tiên Yên (Quảng Ninh) 35,2 độ C; Chợ Rã (Bắc Cạn) 35,5 độ C; Chiêm Hóa (Tuyên Quang) 35,4 độ C. Bắc Quang (Hà Giang) và TP Hòa Bình (Hòa Bình) đều ở mức 35,6 độ C…

Dự báo nắng nóng cục bộ tiếp tục tồn tại ở miền Bắc kéo dài khoảng 2-3 ngày nữa, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi cao hơn 36 độ C.

Nhiều khả năng đêm về sáng ngày 30.8, rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ được thiết lập trở lại. Theo đó, miền Bắc có mưa, mưa rào và giông đều khắp, nhiệt độ giảm, thời tiết chuyển mát, nắng nóng cục bộ chấm dứt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem