NATO viện trợ quân sự cho Ukraine, Nga tăng cường tấn công

Lê Phương (Reuters) Thứ năm, ngày 30/06/2022 07:51 AM (GMT+7)
Hôm 29/6, NATO tuyên bố coi Nga là "mối đe dọa trực tiếp" lớn nhất đối với an ninh phương Tây, bên cạnh đó đồng ý kế hoạch hiện đại hóa các lực lượng vũ trang của Ukraine.
Bình luận 0
NATO viện trợ quân sự cho Ukraine, Nga tăng cường tấn công - Ảnh 1.

Sơ tán người dân khỏi một tòa nhà ở Mykolaiv, Ukraine ngày 29 tháng 6 năm 2022. Ảnh: Reuters

Tại hội nghị thượng đỉnh, NATO cũng đã mời Thụy Điển và Phần Lan tham gia liên minh, đồng thời cam kết trong năm 2023 sẽ tăng gấp 7 lần các lực lượng chiến đấu trong tình trạng cảnh giác cao dọc theo sườn phía đông để đề phòng bất kỳ cuộc tấn công nào của Nga trong tương lai.

Đáp lại, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ đáp trả bằng hành động nếu NATO thiết lập cơ sở hạ tầng ở Phần Lan và Thụy Điển sau khi họ tham gia liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu. 

Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Putin nói rằng ông không loại trừ khả năng căng thẳng sẽ xuất hiện trong quan hệ của Moscow với Helsinki và Stockholm khi họ gia nhập NATO.

Trong ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo triển khai thêm các lực lượng trên bộ, trên biển và trên không khắp châu Âu từ Tây Ban Nha ở phía tây đến Romania và Ba Lan giáp biên giới Ukraine.

"Chiến dịch của Tổng thống Putin chống lại Ukraine đã phá vỡ hòa bình ở châu Âu và tạo ra cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Mặc dù vậy, NATO đã đáp trả bằng sức mạnh và sự đoàn kết", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong một cuộc họp báo.

Chiến sự diễn ra khắp mọi nơi

Trong khi 30 nhà lãnh đạo quốc gia NATO đang họp tại Madrid, lực lượng Nga đã tăng cường các cuộc giao tranh ở Ukraine, bao gồm các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo kích vào khu vực phía nam Mykolaiv gần tiền tuyến và Biển Đen.

Thị trưởng Mykolaiv, ông Oleksandr Senkevych tiết lộ 8 tên lửa của Nga đã tấn công thành phố, trong đó một tên lửa đã bắn trúng một khu chung cư, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Trong khi đó, theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Moscow đã tiến hành không kích vào một căn cứ huấn luyện quân sự cho "lính đánh thuê nước ngoài" gần Mykolaiv và cũng đánh vào kho chứa nhiên liệu đạn dược. Reuters không thể xác minh các báo cáo một cách độc lập.

Là một cảng sông và trung tâm đóng tàu ngay ngoài khơi Biển Đen, Mykolaiv đã trở thành pháo đài chống lại những nỗ lực của Nga nhằm tiến về phía tây tới cảng chính Odessa của Ukraine.

Thống đốc tỉnh miền đông Lugansk Serhiy Gaidai lưu ý "chiến sự xảy ra ở khắp mọi nơi" xung quanh thành phố Lysychansk trên đỉnh đồi, nơi mà các lực lượng Nga đang cố gắng bao vây nhằm kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass. Donbas bao gồm các tỉnh Donetsk và Lugansk.

Hôm 29/6, thống đốc khu vực Donetsk, Pavlo Kyrylenko nói với truyền hình Ukraine rằng các cuộc tấn công của Nga đã khiến một dân thường thiệt mạng và 8 người bị thương.

Oleksander Vilkul, thống đốc Kryvyi Rih ở miền trung Ukraine, cho biết các cuộc pháo kích của Nga cũng đã gia tăng tại đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem