Mỹ mất niềm tin vào Ukraine, quan chức Nhà Trắng nghi ngờ khả năng Kiev giành lại được lãnh thổ từ Nga

Phương Đăng (theo CNN) Thứ tư, ngày 29/06/2022 19:59 PM (GMT+7)
Các quan chức Nhà Trắng đang mất niềm tin rằng Ukraine sẽ có thể lấy lại tất cả đất đai mà họ đã mất vào tay Nga trong 4 tháng xung đột, ngay cả khi nhận được thêm vũ khí hạng nặng và tinh vi hơn của Mỹ cùng các đồng minh, theo CNN.
Bình luận 0
Mỹ mất niềm tin vào Ukraine, quan chức Nhà Trắng nghi ngờ khả năng Kiev giành lại được lãnh thổ từ Nga - Ảnh 1.

Một số quan chức Nhà Trắng được cho là đã bắt đầu nghi ngờ khả năng Kiev giành lại được lãnh thổ từ Nga. Ảnh IT

Các cố vấn của Tổng thống Joe Biden đã bắt đầu tranh luận nội bộ về việc làm thế nào và liệu là Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có nên thay đổi định nghĩa về một "chiến thắng" của Ukraine hay không vì đến nay khả năng Ukraine giành chiến thắng bằng cách giành lại toàn bộ lãnh thổ đã mất vào tay Nga đang trở nên ngày càng xa vời hơn.

Các quan chức Mỹ nhấn mạnh với CNN rằng, đánh giá bi quan này không có nghĩa là Nhà Trắng có kế hoạch gây áp lực buộc Ukraine phải chính thức nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để chấm dứt chiến tranh. Cũng có hy vọng rằng các lực lượng Ukraine có thể giành lại những phần lãnh thổ đáng kể trong một cuộc phản công tiềm năng của họ vào cuối năm nay khi Kiev nhận được đầy đủ các lô hàng vũ khí mà Mỹ và phương Tây tài trợ.

Một trợ lý quốc hội quen thuộc với các cuộc thảo luận về Ukraine chia sẻ với CNN rằng, một nhà nước Ukraine nhỏ hơn không phải là điều không thể tránh khỏi.

“Liệu Ukraine có thể lấy lại những vùng lãnh thổ đã mất hay không, phần lớn phụ thuộc vào việc chúng tôi hỗ trợ họ đến mức nào”, trợ lý phát biểu với điều kiện giấu tên.

Ông cũng lưu ý rằng Ukraine đã chính thức yêu cầu Mỹ cung cấp tối thiểu 48 hệ thống tên lửa phóng loạt, nhưng cho đến nay, Lầu Năm Góc chỉ hứa cấp 8 hệ thống.

Sự bi quan ngày càng tăng cả khi Tổng thống Biden đang gặp gỡ các đồng minh của Mỹ ở châu Âu và cố gắng truyền sức mạnh cũng như sự lạc quan về quỹ đạo của cuộc chiến ở Ukraine cho họ. Ông Biden cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo phương Tây tiếp tục cam kết trang bị và hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến tàn khốc.

Tuần trước, chính quyền Biden đã công bố gói hỗ trợ an ninh bổ sung 450 triệu USD cho Ukraine bao gồm các hệ thống phóng tên lửa, đạn pháo và tàu tuần tra. Mỹ cũng dự kiến sẽ công bố ngay trong tuần này rằng họ đã mua một hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tiên tiến, được gọi là NASAMS, cho các lực lượng Ukraine.

Ông Biden hồi đầu tháng nhấn mạnh rằng, ông cam kết giúp Ukraine giành được ưu thế trên chiến trường để nước này có đòn bẩy trong các cuộc đàm phán với Nga.

Tuy nhiên, tâm trạng bi quan ở Nhà Trắng đã nhen nhóm trong vài tuần qua, vì Ukraine phải vật lộn để đẩy lùi các bước tiến của Nga ở Donbass, trong khi ngày càng mất thêm lãnh thổ và chịu tổn thất quân số nặng nề, lên tới 100-200 binh sĩ mỗi ngày. Các lực lượng Ukraine cũng được cho là đang "nướng" các thiết bị và đạn dược trên chiến trường nhanh hơn mức mà phương Tây có thể cung cấp và huấn luyện họ.

Một quan chức quân đội Mỹ và một nguồn tin quen thuộc với tình báo phương Tây đồng tình rằng, Ukraine sẽ khó có khả năng tập trung lực lượng cần thiết để giành lại toàn bộ lãnh thổ bị mất vào tay Nga trong cuộc giao tranh - đặc biệt là trong năm nay, như mục tiêu Tổng thống Zelensky đề ra.

Michael Kofman, một chuyên gia quân sự Nga tại Trung tâm Phân tích Hải quân bình luận: “Nhiều nghi ngờ về việc liệu Ukraine có thể giành lại lãnh thổ của họ ít nhất là như trước ngày 24/2 hay không. Triển vọng thì là có, nhưng nó còn tùy. Nếu Ukraine có thể tiến xa đến mức đó, thì họ có thể giành lại toàn bộ phần lãnh thổ đã mất còn lại. Nhưng nếu không thể, thì họ có thể phải xem xét lại cách tốt nhất để đạt được chiến thắng".

Tuy nhiên, trên thực tế, không phải tất cả mọi người trong chính quyền Biden đều lo lắng. Một số người vẫn giữ vững tin rằng, các lực lượng Ukraine có thể một lần nữa đẩy lùi quân đội Nga, giống như những gì họ đã làm trong giai đoạn đầu của cuộc chiến.

Trước đó, Ukraine đã đẩy lùi cuộc tiến công của Nga vào thủ đô Kiev, buộc Moscow phải rút quân khỏi thành phố và các tỉnh phía Bắc Ukraine để tập trung chinh phục Donbass.

Ông Pavlo Kyrylenko, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Donetsk cho biết các lực lượng Nga hiện kiểm soát hơn một nửa khu vực Donetsk, miền đông Ukraine. Quân đội Ukraine đã rút lui khỏi thành phố quan trọng của tỉnh Lugansk là Severodonetsk hôm 24/6 sau nhiều tuần giao tranh đẫm máu.

Các lực lượng Nga tuần trước cũng đã chiếm được các vùng lãnh thổ xung quanh Lysychansk, thành phố cuối cùng ở miền đông Luhansk vẫn do Ukraine kiểm soát. Các chỉ huy quân đội Ukraine hiện đang vật lộn với thực tế rằng, họ cũng có thể phải rút khỏi thành phố Lysychansk để bảo vệ lãnh thổ phía tây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem