NATO xoay trục sang châu Á, gây sức ép buộc Hàn quốc tăng cường hỗ trợ Ukraine

Minh Nhật (theo Alarabiya) Thứ ba, ngày 31/01/2023 06:03 AM (GMT+7)
Trong động thái nhằm củng cố mối quan hệ NATO với các đồng minh ở châu Á, Hàn Quốc và Nhật Bản, Tổng Thư ký Jens Stoltenberg vừa đặt chân đến thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Đáng chú ý, tại đây, ông Stoltenberg đã kêu gọi Hàn Quốc tăng hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
Bình luận 0
NATO xoay trục sang châu Á, gây sức ép buộc Hàn quốc tăng cường hỗ trợ Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói chuyện với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin tại Bộ Ngoại giao ở Seoul, Hàn Quốc ngày 29/1. Ảnh Reuters

Phát biểu tại Viện Nghiên cứu Cao cấp Chey ở Seoul hôm 30/1, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảm ơn Hàn Quốc vì đã cung cấp các mặt hàng viện trợ phi sát thương cho Ukraine, nhưng kêu gọi nước này làm nhiều hơn nữa khi nhấn mạnh Kiev đang có "nhu cầu cấp bách" về đạn dược và vũ khí để chống lại các cuộc tấn công của Nga.

Hàn Quốc đã ký hợp đồng bán hàng trăm xe tăng, tiêm kích và các vũ khí khác cho Ba Lan, thành viên NATO kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Nước này cũng đã cung cấp viện trợ nhân đạo trị giá hàng chục triệu USD và 20 loại thiết bị quân sự phi sát thương, trong đó có mũ chống đạn và trang bị y tế cho Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết, chính sách của nước này nghiêm cấm cung cấp vũ khí cho các quốc gia có xung đột, nên khó có thể viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine.

Tuy nhiên, Tổng thư ký Stoltenberg lưu ý rằng các quốc gia như Đức, Thụy Điển và Na Uy từng áp dụng chính sách tương tự Hàn Quốc nhưng đến nay đã thay đổi. Theo ông, các nước cần cung cấp vũ khí cho Ukraine nếu "không muốn Nga chiến thắng". Trên thực tế, kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, Seoul đã tìm cách tránh đối đầu với Nga, cả vì lý do kinh tế và khả năng Moscow tác động đến vấn đề Triều Tiên.

Hàn Quốc là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Á của Tổng thư ký NATO nhằm tăng cường quan hệ với các đồng minh trước cuộc chiến ở Ukraine và sự cạnh tranh gia tăng với Trung Quốc.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Yonhap, ông Stoltenberg đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ đối tác giữa Hàn Quốc và NATO.

"Những gì xảy ra ở châu Á, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đều quan trọng đối với châu Âu, NATO và ngược lại… Chúng ta cần giải quyết các mối đe dọa và thách thức toàn cầu, bao gồm những thách thức đến từ Trung Quốc, bằng cách hợp tác chặt chẽ hơn với các đối tác trong khu vực", ông Stoltenberg nhấn mạnh.

Hồi tháng 6 năm ngoái, Tổng thống Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Fumio Kishida đã trở thành các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản đầu tiên tham dự hội nghị thượng đỉnh của NATO với tư cách quan sát viên.

Sau hội nghị này, Hàn Quốc cam kết tăng cường hợp tác về không phổ biến vũ khí hạt nhân, phòng thủ mạng, chống khủng bố, ứng phó thảm họa và các lĩnh vực an ninh khác. Đáp lại, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã cảnh báo rằng, việc Hàn Quốc và Nhật Bản tham dự hội nghị thượng đỉnh của NATO và chỉ trích quan hệ đối tác ngày càng mở rộng của liên minh quân sự này ở châu Á.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem