Nên có “giá trần” đồng chi trả viện phí

Thứ ba, ngày 17/04/2012 11:58 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đề xuất này của bà Nguyễn Kim Phương (Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam) được nhiều đại biểu tán thành tại Hội thảo Tăng cường hệ thống y tế và tài chính bền vững, do Bộ Y tế phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức ngày 16.4.
Bình luận 0

Theo bà Phương, hiện nay người nghèo đang đồng chi trả 5% và người cận nghèo đồng chi trả 20% viện phí. Với bệnh nặng và chi phí lên tới vài trăm triệu đồng thì 5-20% vẫn là gánh nặng khiến họ điêu đứng. Do đó, cần có “giá trần” cho đồng chi trả 5%, qua “giá trần” thì bảo hiểm y tế cần chi trả hết cho họ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem