Nếu không tận dụng tốt, Việt Nam sẽ lỡ cơ hội vàng

Ngọc Lương - Nguyễn Quỳnh - Lê Thúy - Nguyễn Tuyền (ghi) Thứ năm, ngày 30/01/2025 19:11 PM (GMT+7)
Trong “bàn tròn” trò chuyện đầu xuân, phóng viên Báo NTNN ghi nhận nhưng suy nghĩ, mong mỏi và hiến kế của các chuyên gia, nhà khoa học… về thực hiện khát vọng, vươn tới mục tiêu và đạt những thành tựu to lớn của đất nước khi bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Bình luận 0

7% là tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2024

gop/Nếu không tận dụng tốt, Việt Nam sẽ lỡ cơ hội vàng - Ảnh 1.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương

Bên cạnh việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vấn đề quan trọng nữa là đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền cho địa phương. Đây là chủ trương rất đúng đắn và cần thiết của Trung ương nhằm triển khai mạnh mẽ để tranh thủ thời cơ và khơi thông các nguồn lực.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền với phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm" sẽ giúp địa phương chủ động, nhưng đi cùng với đó phải gắn với cá thể hóa trách nhiệm và tăng cường kiểm tra, giám sát. Bởi vì khi đã phân cấp, phân quyền nếu không tăng cường kiểm tra, giám sát, có thể nảy sinh những vi phạm, những tồn tại, hạn chế dẫn tới thất thoát, lãng phí.

Vấn đề rất quan trọng nữa khi đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. các địa phương cũng phải nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ. Bởi vì đội ngũ cán bộ phải đảm đương được những việc mà trước đây thường sẽ trình lên Trung ương, nay phải xử lý. Nếu như không nâng tầm của đội ngũ thì khi triển khai dễ có rủi ro.

Tôi cho rằng, nếu địa phương mà không nhanh chóng chuyển đổi, không nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ thì sẽ khó lòng mà đảm đương được công việc.

Khi đó có thể dẫn tới 2 tình huống, có thể cán bộ không dám làm dẫn tới công việc bị chậm, hoặc là làm liều dẫn đến sai phạm gây thất thoát.

gop/Nếu không tận dụng tốt, Việt Nam sẽ lỡ cơ hội vàng - Ảnh 2.

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan - nguyên thành viên Ban Nghiên cứu Thủ tướng: Không thể tiếp tục cách làm cũ

Chúng ta đã xác định những mục tiêu chiến lược lớn lao cho các mốc năm 2030, 2035 và 2045. Với quyết tâm và hành động đúng đắn, người Việt, dân tộc Việt hoàn toàn có khả năng hiện thực hóa những mục tiêu này.

Từ thời kỳ Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể về kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, so với nguồn lực bỏ ra, kết quả vẫn còn khiêm tốn. Qua 30-35 năm, dù đã thoát khỏi tình trạng nghèo đói và lạc hậu, chúng ta chỉ đạt mức thu nhập trung bình thấp, đồng thời đối mặt với nguy cơ rơi vào "bẫy thu nhập trung bình" nếu không khát vọng và hướng đi đúng hơn.

Thời gian còn lại đến năm 2030 chỉ vỏn vẹn 5 năm, rất ngắn ngủi. Để đạt được các mục tiêu quốc gia, chúng ta không thể tiếp tục cách làm cũ mà phải đổi mới tư duy, thay đổi cách tiếp cận. Chính sự "nóng ruột" của các nhà lãnh đạo trước vận mệnh dân tộc là lời thúc giục cho những bước tiến mạnh mẽ hơn.

gop/Nếu không tận dụng tốt, Việt Nam sẽ lỡ cơ hội vàng - Ảnh 3.

Học giả Hà Tôn Vinh - Chuyên gia về quan hệ Việt - Mỹ: Cần những bước tiến táo bạo hơn

Việt Nam đã trở thành nền kinh tế lớn trong khu vực với GDP 465 tỷ USD, kim ngạch thương mại đạt ngưỡng 700-1.000 tỷ USD, và dự trữ ngoại hối vượt 100 tỷ USD. Với dân số 100 triệu người, chủ yếu là dân số trẻ, Việt Nam không thể phát triển dần đều như trước mà phải bứt phá mạnh mẽ, đổi mới tư duy và cách làm.

Quan hệ đối ngoại của Việt Nam cũng được mở rộng với 9 đối tác chiến lược toàn diện. Điều này giúp Việt Nam tham gia sâu vào các vấn đề toàn cầu và khu vực, đồng thời đòi hỏi một nền kinh tế - chính trị mạnh mẽ, độc lập để tự quyết các vấn đề quốc gia. Việt Nam sở hữu vị trí địa chính trị đặc biệt trong khu vực và thế giới, là trung tâm của nhiều dòng chảy kinh tế và tranh giành ảnh hưởng. Tuy nhiên, lợi thế này chưa được khai thác hiệu quả như các quốc gia Đông Á khác như Singapore, Hàn Quốc hay Nhật Bản. Để phát huy tiềm năng, Việt Nam cần những bước tiến táo bạo hơn.

Hiện tại, Việt Nam thuộc nhóm thu nhập trung bình thấp và đối diện với thách thức vượt "bẫy thu nhập trung bình". Giống như hành trình từ đói nghèo đến đủ ăn, giờ là lúc tính kế làm giàu. Quá trình này đòi hỏi cải cách mang tính cách mạng, như tinh gọn bộ máy quản lý, để tăng tốc và hiện thực hóa khát vọng phát triển bền vững.

gop/Nếu không tận dụng tốt, Việt Nam sẽ lỡ cơ hội vàng - Ảnh 4.

PGS - TS Lê Hải Bình - Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản: Xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng một nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả và linh hoạt không chỉ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, mà còn là nền móng để hiện thực hóa khát vọng phát triển của Việt Nam.

Để xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, thứ nhất phải nâng cao nhận thức của mọi chủ thể trong xã hội về khát vọng phát triển quốc gia.

Thứ hai, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng trong tình hình mới.

Thứ ba, cần tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế theo hướng dân chủ, pháp quyền, kiến tạo sự phát triển theo đúng quan điểm của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Cần có sự đột phá về tư duy để giải quyết bài toán thể chế là "điểm nghẽn" của "điểm nghẽn". Theo đó phải xác định, trong kỷ nguyên mới, thể chế, chính sách, pháp luật là động lực, là nguồn lực kiến tạo cho sự phát triển; Thể chế, chính sách, pháp luật hướng tới sự hạnh phúc của nhân dân; Thể chế, chính sách, pháp luật thiết lập và vận hành bộ máy trong hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Vấn đề thứ tư, nâng cao năng lực và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức.

Thứ năm, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả. Thứ sáu, huy động sự tham gia của các chủ thể vào quản trị quốc gia.

gop/Nếu không tận dụng tốt, Việt Nam sẽ lỡ cơ hội vàng - Ảnh 5.

PGS.TS Lê Minh Thông - nguyên Trợ lý Chủ tịch Quốc hội: Phải vượt qua "tư duy quyền uy"

Bước vào kỷ nguyên vươn mình, bộ máy nhà nước và công chức nhà nước phải kiên quyết vượt qua được tư duy của lối quản lý truyền thống "tư duy quyền uy" tiến tới tư duy mới: tư duy nghĩa vụ, trách nhiệm, thay đổi cách ứng xử từ "cho phép" sang "phục vụ" trong mối quan hệ với công dân. Nhà nước với tính chất là "hình thức tổ chức của dân chủ" không có lợi ích tự thân, và như vậy, càng không thể có khái niệm lợi ích, ý chí của bộ máy nhà nước, cơ quan nhà nước. Lợi ích, ý chí của Nhà nước là lợi ích, ý chí của nhân dân theo đúng tư tưởng Hồ Chí Minh: Một nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Yêu cầu quan trọng và cốt yếu của dân chủ trong giai đoạn mới là phải đặt người dân vào vị trí trung tâm của mọi hoạt động nhà nước. Như vậy, toàn bộ bộ máy nhà nước phải được tổ chức trên nền tảng "phục vụ nhân dân".

Từ tư duy mới về Nhà nước, tạo cơ sở để đổi mới hiệu quả tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước trên tất cả phương diện. Trong đó tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo hướng chuyên nghiệp. Kiện toàn tổ chức Chính phủ theo hướng tinh gọn. Đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực và tính chuyên nghiệp cao.

gop/Nếu không tận dụng tốt, Việt Nam sẽ lỡ cơ hội vàng - Ảnh 6.

TS Lê Xuân Nghĩa - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia: Cần tầm nhìn về hướng phát triển mới

Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, là thời kỳ kiến tạo một nền kinh tế và xã hội phát triển dựa trên nền tảng công nghiệp số, công nghệ AI và xanh (đa dạng sinh học), với con người là trung tâm và hạt nhân của sự phát triển. Nhà nước cần ưu tiên xây dựng các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) chuyên sâu, không chỉ là nơi đào tạo mà còn là môi trường thực nghiệm tạo ra sản phẩm công nghệ nội địa. Những sản phẩm này có thể chuyển giao cho doanh nghiệp, thúc đẩy nền kinh tế. Mô hình này đã giúp Đài Loan vươn lên dẫn đầu thế giới về sản xuất chip điện tử, chỉ sau Mỹ.

Bước đầu, cần tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đồng thời, việc rà soát và loại bỏ các quy định rườm rà, kết hợp ứng dụng công nghệ số, sẽ nâng cao hiệu quả quản lý và giảm rào cản cho doanh nghiệp.

Cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt khu vực kinh tế tư nhân – động lực chính của nền kinh tế, cần được khuyến khích phát triển với tinh thần tự lực, tự cường. Nhà nước cần giảm gánh nặng thuế, phí...; đồng thời xây dựng chiến lược phát triển rõ ràng, giúp doanh nghiệp định hình tầm nhìn mới về các xu hướng toàn cầu như công nghiệp số, công nghệ AI và kinh tế xanh. Chính phủ cũng cần ban hành chính sách hỗ trợ mạnh mẽ, khuyến khích doanh nghiệp cùng tham gia đầu tư, nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực trọng yếu này.

gop/Nếu không tận dụng tốt, Việt Nam sẽ lỡ cơ hội vàng - Ảnh 7.

GS.TS Phùng Hữu Phú - nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư: Những yêu cầu lịch sử

Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là kỷ nguyên đột phá, phát triển tăng tốc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đưa quốc gia, dân tộc lên một tầm cao mới, tiến cùng thời đại.

Yêu cầu có ý nghĩa đột phá khẩu trong kiến tạo kỷ nguyên mới là đột phá về tư duy và nhận thức.

Yêu cầu nữa là phải tạo đột phá trong huy động, sử dụng tối ưu các nguồn lực còn rất tiềm tàng của đất nước.

Yêu cầu phải phát huy đến mức cao nhất các động lực phát triển đất nước, đặc biệt là tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự chủ, tự lực, tự cường, khát vọng sáng tạo và cống hiến của toàn dân, của con người Việt Nam. Kỷ nguyên mới đặt ra yêu cầu hàng đầu là nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng Đảng thật sự là đạo đức, văn minh, thật sự tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự và lương tâm của dân tộc, của thời đại.

Chúng ta phải vào cuộc tích cực, quyết liệt ngay từ bây giờ, tạo những chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, về hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mà nòng cốt là toàn hệ thống chính trị, chuẩn bị tâm thế, khí thế, quyết tâm mới, để đến Đại hội XIV của Đảng, chúng ta triệu người như một đồng lòng, tự tin tuyên bố: Việt Nam chính thức bước vào Kỷ nguyên mới vươn mình của dân tộc; Việt Nam có thể làm được tất cả - không có gì là không thể.

gop/Nếu không tận dụng tốt, Việt Nam sẽ lỡ cơ hội vàng - Ảnh 8.

PGS .TS Vũ Sỹ Cường - Chuyên gia tài chính, Học viện Tài chính: Tận dụng cơ hội vàng

Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử với nhiều điều kiện thuận lợi để bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình. Những cải cách mạnh mẽ đang diễn ra trong các lĩnh vực. Đặc biệt, việc tinh gọn bộ máy đóng vai trò then chốt trong việc cơ cấu lại nền kinh tế.

Kinh tế vĩ mô ổn định với lạm phát và thất nghiệp được kiểm soát, tạo nền tảng vững chắc để thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh. Việt Nam cũng tận dụng tốt cơ hội từ xung đột thương mại Mỹ - Trung, trở thành trung tâm trung chuyển chiến lược và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Để tận dụng điều kiện "vàng" này, chúng ta cần chiến lược cải cách toàn diện, đặc biệt là trong cải cách thể chế và thực thi chính sách. Hệ thống tài chính, nhất là thị trường chứng khoán, cần được cải cách mạnh mẽ để giảm phụ thuộc nguồn vốn ngân hàng. Đồng thời, đầu tư vào đào tạo lao động chất lượng cao sẽ giúp đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế hiện đại, mở đường cho sự bứt phá trong tương lai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem