Nếu Vilanova rời Barca, ai sẽ lên thay?

Thứ bảy, ngày 27/04/2013 15:09 PM (GMT+7)
Dân Việt – Cả Tito Vilanova và Barca đều thừa nhận muốn tiếp tục gắn bó với nhau, nhưng trong bóng đá, chẳng thể nói trước điều gì. Vậy nếu Tito ra đi, Barca sẽ đưa ai lên thay thế?
Bình luận 0

Trong một tuyên bố mới đây, đích thân Chủ tịch Sandro Rosell đã lên tiếng khẳng định, HLV Tito Vilanova sẽ tiếp tục dẫn dắt Barcelona ở mùa giải tới. Về phía Vilanova, ông cũng thừa nhận mình cảm thấy hài lòng với cuộc sống tại Nou Camp và sẽ nỗ lực hết mình để không phụ sự tin tưởng của tất cả.

img
Cái thế của Tito Vilanova tại Barcelona vẫn rất chông chênh.

Cả hai chưa muốn đường ai lấy đi, nhưng đó là trên lý thuyết. Còn thực tế, chẳng ai có thể nói trước điều gì, nhất là trong thời điểm khắc nghiệt như hiện nay. Mọi quyết định sa thải đều có thể xảy ra nếu như CLB trải qua chuỗi thành tích bết bát hoặc giữa đôi bên bất đồng quan điểm... Mà điều này lại đang hiển hiện tại đội bóng xứ Catalan.

Kể từ đầu năm 2013 tới đây, Barcelona đã chơi rất phập phù, mất đi tư thế của một đội bóng bất khả chiến bại. Họ không còn bất bại tại La Liga, thất thế trước Real Madrid trong 3 trận El Clasico liên tiếp, bị loại khỏi Cúp nhà Vua và giờ cũng đang có nguy cơ bị đá bay khỏi Champions League (thua Bayern 0-4 ở lượt đi bán kết).

Thành tích bết bát, nội bộ cũng lục đục. Thủ thành số 1 và là đội trưởng số 3 ở đội – Victor Valdes bằng mặt nhưng không bằng lòng với Vilanova. Bộ đôi tiền đạo David Villa và Alexis Sanchez cũng không vui. Trong khi một vài cầu thủ trẻ ấm ức do ít khi có cơ hội thể hiện mình. Tất cả tạo nên một mối tơ vò khó giải quyết với Vilanova.

img
Barcelona có thể chọn Jupp Heynckes thay thế Tito Vilanova.

Chưa kể, bản thân Vilanova lại có vấn đề với sức khỏe, với việc từng 2 lần phải tới Mỹ để điều trị căn bệnh ung thư tuyến nước bọt. Điển hình như hồi đầu năm, ông phải vắng mặt những 2 tháng và trao quyền chỉ đạo lại cho trợ lý Jordi Roura. Với một đội bóng lớn, phải tham dự nhiều mặt trận và đặt mục tiêu cao như Barcelona, việc HLV vắng mặt vì những lý do cá nhân là điều tối kỵ...

Vẫn còn đó rất nhiều những nghi ngờ về tương lai của Vilanova, về một cuộc chia ly trong tương lai gần. Vậy nếu một ngày đội bóng xứ Catalan và Vilanova đường ai lấy đi, sân Nou Camp sẽ chọn ai thay thế? Theo nhật báo AS (Tây Ban Nha), thực tế trong đầu Chủ tịch Sandro Rosell đã có sẵn cho mình những phương án dự phòng.

Ba cái tên có mặt trong danh sách có thể lèo lái con tàu Barcelona bao gồm Manuel Pellegrini (Malaga), Jupp Heynckes (Bayern Munich) và Luis Enrique. Pellegrini và Heynckes đều sẽ rời những đội bóng của mình khi mùa giải khép lại, trong khi Enrique là một người cũ của Barcelona và lại đang rảnh rỗi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem