Nga chấm dứt hiệp định Hạm đội Biển Đen với Ukraine

Thứ sáu, ngày 28/03/2014 21:09 PM (GMT+7)
Tờ Lenta cho hay, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa trình lên Hạ viện Duma đề nghị chấm dứt một số thỏa thuận với Ukraine, trong đó có thỏa thuận về Hạm đội Biển Đen.
Bình luận 0
Hạm đội Biển Đen của Nga. Ảnh: iTar-Tass
Hạm đội Biển Đen của Nga. Ảnh: iTar-Tass

Đệ trình này đã được Hội đồng Bảo an và Quốc phòng Nga đưa ra trong một cuộc họp vào ngày 28.3.

Theo đó, giới chức Nga muốn chấm dứt thỏa thuận được ký vào năm 1997 cho Hạm đội Biển Đen của Nga được đóng quân trên một phần lãnh thổ của Ukraine cùng thỏa thuận được ký vào năm 2010 tại Kharkov kéo dài thời gian đóng quân của Hạm đội Biển Đen Nga ở Crimea. Đổi lại Ukraine được giảm giá khí đốt từ Nga.


Theo Lenta, lý do đệ trình chấm dứt thỏa thuận trên được giải thích vì thực tế Crimea đã tuyên bố sáp nhập vào Nga theo quyết định ngày 18.3.2014 của Tổng thống Nga Putin và các nhà chức trách Crimea.

Tuy nhiên, cuộc họp mới đây nhất của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã ra nghị quyết với đa số phiếu ủng hộ bác bỏ tính hợp pháp của cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập Crimea vào Nga.

Minh Nhân (Theo Lenta.ru) ( Minh Nhân (Theo Lenta.ru))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem