Nga có loại vũ khí cũ thời Liên Xô nhưng sức mạnh vô song sẽ tiêu diệt xe tăng Leopard ở Ukraine

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ năm, ngày 19/01/2023 20:08 PM (GMT+7)
Theo chuyên gia quân sự Alexei Leonkov, Nga có một loại vũ khí rất cũ nhưng hiệu quả cao của Liên Xô, có thể sử dụng tốt nhất để chống lại xe tăng Leopard mà các nước EU hứa chuyển giao cho Ukraine.
Bình luận 0
Nga có loại vũ khí cũ thời Liên Xô nhưng sức mạnh vô song sẽ tiêu diệt xe tăng Leopard ở Ukraine - Ảnh 1.

Cuộc chiến ở Ukraine chưa có hồi kết trong khi Kiev đang kêu gọi thêm nhiều viện trợ vũ khí, xe tăng và tên lửa từ phương Tây.

"Người Kurd có thể tiêu diệt xe tăng Leopards 2A4 ở Syria rất tốt với sự trợ giúp của các hệ thống tên lửa dẫn đường chống tăng (ATGM) cũ từ thời Liên Xô có tên là Malyutka (dịch từ tiếng Nga là 'Baby').

 Đó là quân đoàn thứ hai của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã từ bỏ chiến dịch tấn công trên bộ, trong đó có sự tham gia của những chiếc xe tăng. Họ chọn tấn công người Kurd từ xa, bằng cách sử dụng các hệ thống pháo binh và tên lửa", Leonkov nói với tờ Moskovsky Komsomolets.

Nhiều khả năng, lính đánh thuê Ba Lan sẽ là những người đầu tiên vận hành xe tăng Đức ở Ukraine, chuyên gia nói với ấn phẩm. Bộ chỉ huy Ukraine sẽ có thể sử dụng xe tăng Leopard để phản công. Ông nói thêm rằng nếu Kiev nhận được thêm 200-300 thiết bị quân sự, điều đó sẽ không thể thay đổi đáng kể tiến trình của chiến dịch đặc biệt.

Ursula von der Leyen, người đứng đầu Ủy ban châu Âu, trước đó đã kêu gọi các đồng minh tiến một bước quan trọng trong việc hỗ trợ Ukraine và cung cấp cho nước này bất kỳ loại vũ khí nào có thể sử dụng ở đó.

Vào ngày 11/1, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã thông báo rằng Warsaw sẽ vận chuyển xe tăng Leopard mới tới Kiev.

Đức sau đó đã trả lời rằng việc cung cấp xe tăng Leopard cho Kiev mà không có sự cho phép của chính phủ Đức là bất hợp pháp.

Armin Papperger, người đứng đầu Rheinmetall, một nhà sản xuất vũ khí của Đức, nói rằng Kiev sẽ có thể nhận xe tăng Leopard không sớm hơn năm 2024, ngay cả khi quyết định cung cấp chúng cho Ukraine sẽ được đưa ra trong tương lai gần.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem