Nga có thể sớm chọc thủng hàng phòng thủ của Ukraine - tình báo Đức cảnh báo

Phương Đăng (theo RT) Thứ hai, ngày 06/06/2022 06:25 AM (GMT+7)
Cơ quan tình báo của Đức mới đây cảnh báo rằng, quân đội Nga có thể chiếm toàn bộ Donbass trong vòng bốn hoặc năm tuần tới, hãng tin RT trích dẫn bài báo trên tạp chí Der Spiegel của Đức cho biết.
Bình luận 0
Nga có thể sớm chọc thủng hàng phòng thủ của Ukraine - tình báo Đức cảnh báo - Ảnh 1.

Các lực lượng Nga ở Donbass ngày 3/6. Ảnh RT.

Cụ thể, tạp chí Der Spiegel trích dẫn cảnh báo từ Cơ quan tình báo nước ngoài của Đức -BND - cho biết, quân đội Nga có thể sớm giành lấy phần còn lại của vùng Donbass sau khi đánh bại lực lượng Ukraine.

Tờ báo trích dẫn các cuộc họp kín gần đây của BND nói rằng, cơ quan này “lo ngại sự kháng cự của người Ukraine thậm chí có thể bị chọc thủng trong vòng bốn đến năm tuần tới”.

“Các nhà phân tích của BND lưu ý rằng mặc dù người Nga đang di chuyển chậm hơn nhiều so với thời điểm bắt đầu cuộc chiến, nhưng họ vẫn có thể chinh phục những vùng lãnh thổ nhỏ mỗi ngày", theo Der Spiegel.

Báo cáo của BND nói thêm rằng, điều này tạo ra "một sự khác biệt lớn" đối với tình hình trên chiến trường. Các lực lượng Nga đang ngày càng giành được lợi thế ở Donbass khi tiến sâu vào thành phố chiến lược Severodonetsk và đẩy quân Ukraine về phía tây.

Phát biểu trước cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht vào cuối tuần trước, ông Ruslan Stefanchuk, Chủ tịch Quốc hội Ukraine cho biết “việc cung cấp các thiết bị hiện đại nhất cho Ukraine” và việc ra quyết định nhanh chóng về vấn đề này sẽ mang về “chiến thắng chung” trước Nga.

Tuy nhiên, Nga nhiều lần cảnh báo phương Tây và chống lại việc "bơm" vũ khí cho Ukraine với cảnh báo, điều đó sẽ chỉ kéo dài xung đột.

Nga tuyên bố tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào quốc gia láng giềng cuối tháng 2 theo đề nghị giúp đỡ của các nước cộng hòa Donbass như Donetsk và Lugansk.

Điện Kremlin kể từ đó đã yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ tham gia vào khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu tuy nhiên Kiev đến nay vẫn khước từ.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem