TT Putin tuyên bố các hệ thống phòng không Nga đang 'nghiền nát' hàng loạt vũ khí Mỹ ở Ukraine

Phương Đăng (theo Reuters) Chủ nhật, ngày 05/06/2022 19:00 PM (GMT+7)
Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ hàng chục loại vũ khí của Mỹ ở Ukraine và đang tiếp tục "nghiền nát chúng", Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Bảy 4/6, Reuters đưa tin.
Bình luận 0
TT Putin tuyên bố các hệ thống phòng không Nga đang bắn hạ, vô hiệu hóa hàng loạt vũ khí Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya-1 ở Sochi, Nga ngày 3/6/2022. Ảnh Sputnik.

Hãng thông tấn Nga RIA, cơ quan truyền thông đầu tiên trích dẫn lời ông Putin cho biết, trả lời câu hỏi về vũ khí do Mỹ cung cấp cho Ukraine, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố, lực lượng phòng không Nga đã đối phó dễ dàng với chúng và đã phá hủy hàng chục loại vũ khí khác nhau.

"Các hệ thống phòng không của chúng tôi đang nghiền nát chúng. Hàng chục loại vũ khí đã bị phá hủy", Reuters trích dẫn lời Tổng thống Nga cho biết.

Mặc dù không rõ loại vũ khí mà ông Putin nhắc đến chính xác là gì nhưng Nga cho biết họ đã phá hủy nhiều máy bay và tên lửa của Ukraine.

Trong khi đó, cùng ngày cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng, Nga có thể tấn công các mục tiêu ở phương Tây nếu nước này bị trúng tên lửa của Mỹ.

Ông Dmitry Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, đã gửi cảnh báo sau khi Mỹ đồng ý cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa tiên tiến hơn có thể tấn công chính xác vào các mục tiêu tầm xa của Nga.

Phát biểu với hãng truyền thông Al Jazeera, ông Medvedev nói: “Nếu những vũ khí này được sử dụng để chống lại lãnh thổ Nga thì các lực lượng vũ trang của chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tấn công các trung tâm ra quyết định. Tất nhiên, cần phải hiểu rằng, tôi muốn nói đến các trung tâm ra quyết định cuối cùng và trong trường hợp này, thật không may, chúng lại không nằm trên lãnh thổ của Kiev".

Tổng thống Mỹ Joe Biden đầu tuần này tuyên bố với các phóng viên rằng "chúng tôi sẽ không gửi đến Ukraine các hệ thống tên lửa tấn công vào Nga", một quyết định mà ông Medvedev gọi là "hợp lý".

Tuy nhiên, hôm thứ Tư 1/6, ông Biden đã đồng ý cung cấp cho Kiev các hệ thống tên lửa có tính cơ động cao có thể bắn trúng mục tiêu chính xác ở khoảng cách xa 80km (50 dặm) như một phần của gói viện trợ vũ khí trị giá 700 triệu USD mới Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Các quan chức chính quyền cấp cao nói rằng họ đã đồng ý cung cấp vũ khí sau khi Ukraine "đảm bảo" sẽ không sử dụng số tên lửa này của Mỹ để tấn công vào bên trong nước Nga.

Ukraine đã kêu gọi phương Tây gửi thêm vũ khí tầm xa khi nước này cố gắng đẩy lùi quân đội Nga ở khu vực Donbass.

Phương Tây ngày càng sẵn sàng cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí tầm xa hơn, bao gồm cả pháo phản lực phóng loạt M777 khi Nga đẩy mạnh tấn công vào Donbass.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem