Nga dồn dập hơn 40 cuộc tấn công vào những khu vực "nóng" nhất của mặt trận

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ bảy, ngày 29/04/2023 19:37 PM (GMT+7)
Trong ngày 28/4, quân Nga đã thực hiện hơn 40 cuộc tấn công vào các mặt trận Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết.
Bình luận 0
 Nga dồn dập hơn 40 cuộc tấn công vào những khu vực "nóng" nhất của mặt trận - Ảnh 1.

Bakhmut và Marinka vẫn là tâm điểm của chiến sự ở Ukraine. Ảnh IT

 "Kẻ thù đang tập trung nỗ lực chính vào việc tiến hành các hành động tấn công trên các mặt trận Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka. Trong ngày, họ đã thực hiện hơn 40 cuộc tấn công vào các khu vực được chỉ định của mặt trận. Bakhmut và Marinka vẫn là tâm điểm của chiến sự, những người lính của chúng tôi đã dũng cảm bảo vệ chúng tôi", báo cáo cho biết.

 Đồng thời, Không quân của Lực lượng Phòng vệ đã tấn công các khu vực tập trung nhân viên và thiết bị quân sự của Nga bốn lần trong ngày.

Các đơn vị Bộ đội Tên lửa và Pháo binh đánh vào 3 điểm khống chế, 1 điểm kho đạn và 4 khu vực tập trung binh lực.

Trong ngày, quân Nga đã phóng 23 tên lửa hành trình Kh-101 và Kh-555. Quân phòng thủ đã phá hủy 21 tên lửa hành trình và 2 UAV cấp tác chiến và chiến thuật.

Ngoài ra, Nga đã thực hiện 28 cuộc không kích và bắn 11 MLRS.

Trên mặt trận Sivershchyna và Slobozhanshchyna, sự hiện diện của lực lượng Nga ở các khu vực Ukraine giáp với Liên bang Nga vẫn còn. Trong ngày, quân Nga pháo kích các khu định cư biên giới.

Ở mặt trận Kupiansk, người Nga không thực hiện các hành động tấn công, chủ động sử dụng máy bay không người lái để điều chỉnh hỏa lực pháo binh. Các khu định cư đã phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng pháo binh và súng cối.

Trên mặt trận Lyman, những người Nga đã thực hiện các hành động tấn công không thành công theo hướng giải quyết Bilohorivka. Họ tiến hành các cuộc không kích và pháo kích vào các khu định cư địa phương.

Ở mặt trận Bakhmut, quân Nga tiếp tục tiến hành các hành động tấn công.

Giao tranh vẫn tiếp diễn ở thành phố Bakhmut. Ngoài ra, trong ngày, quân Nga đã tiến hành các hành động tấn công không thành công đối với các khu định cư Bohdanivka và Chasiv Yar. Các khu định cư của Donetsk Oblast bị pháo kích.

Trên mặt trận Avdiivka, quân Nga đã tiến hành các hành động tấn công ở Avdiivka, Sieverne và Pervomaiske của Donetsk Oblast nhưng không thành công. Họ tiến hành pháo kích vào các khu vực đông dân cư.

Ở mặt trận Marinka, quân trú phòng đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân chiếm đóng ở các khu vực Marinka và Novomykhailivka. Các khu định cư Krasnohorivka, Marinka, Pobieda và Novomykhailivka của Donetsk Oblast đã bị Nga bắn.

Những người Nga đã không tiến hành các hành động tấn công trên mặt trận Shakhtarsk vào ban ngày. Họ đã tiến hành các cuộc không kích vào Vuhledar, Prechystivka và Shakhtarsk ở Donetsk Oblast.

Người Nga tiếp tục tiến hành các hoạt động phòng thủ trên mặt trận Zaporizhzhia và Kherson. Họ đã phá hủy hơn 40 khu định cư.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem