Nga hạ thủy tàu chống biệt kích

Thứ tư, ngày 26/06/2013 06:12 AM (GMT+7)
Dân Việt - Hôm qua, nhà máy đóng tàu Vladivostok Vastochnya Verf đã hạ thủy tàu chống biệt kích thuộc dự án 21980 Grachonok.
Bình luận 0

Chiếc tàu kể trên sẽ được bàn giao cho hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga. Đây là tàu chống biệt kích đầu tiên trong lô 3 tàu sẽ được trang bị cho hạm đội. Số lượng đặt hàng của Hải quân Nga cho loại tàu này có thể được tăng thêm sau khi những chiếc đầu tiên được đưa vào hoạt động.

img
Tàu chống biệt kích thuộc dự án Grachonok

Chiếc tàu vừa được hạ thủy có số hiệu 8002. Nó được khởi đóng từ tháng 3.2012 theo hợp đồng đã ký với Bộ Quốc phòng Nga vào cuối năm 2011. Hai chiếc tàu còn lại thuộc dự án Grachonok với số hiệu 8003 và 8004 hiện đã sẵn sàng trong xưởng của Vastochnya Verf. Dự kiến 2 tàu này sẽ được bàn giao vào cuối năm 2013 và năm 2014.

Dự án đóng tàu chống biệt kích Grachonok đã được tiến hành từ năm 2008. Chiếc tàu đầu tiên thuộc dự án này được đóng tại nhà máy đóng tàu Zelenodolsk mang tên Gorsk tại thành phố Tatarstan, và đã được chuyển giao cho hạm đội Baltic vào năm 2009. Hai chiếc tàu tiếp theo thuộc dự án này đã được biên chế cho hạm đội Biển Đen vào năm 2012. Ngoài chiếc tàu mới hạ thủy hôm qua, Nga sẽ còn đóng thêm 6 chiếc nữa thuộc dự án này.

Tàu chống biệt kích Grachonok dài 31m, rộng 7,4 m, có lượng giãn nước 139 tấn. Nó có thể đạt tốc độ 23 hải lý, hoạt động liên tục trong đoạn đường dài 321 km. Tàu trang bị bệ pháo 14,5 mm, súng phóng lựu chống biệt kích ngầm DP-64, DP-65A và 4 tổ hợp pháo phòng không Igla.

Theo Topwar
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem