Nga: Mỹ từ chối cung cấp vị trí ẩn náu của IS

Huy Phong (Theo RT) Chủ nhật, ngày 25/10/2015 08:10 AM (GMT+7)
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavorov ngày 24.10 cho biết nước này sẵn sàng thực hiện các cuộc không kích nhằm giúp lực lượng quân đối lập ở Syria chống lại nhóm phiên quân Nhà nước Hồi giáo (IS).
Bình luận 0

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossiya, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavorov cho biết Nga sẵn sàng hỗ trợ các lực lượng đối lập với chính phủ Syria trong cuộc chiến chống phiến quân IS. Nhưng ông tiết lộ Washington từ chối phối hợp chiến dịch chống khủng bố của họ với Moscow.

img

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavorov.

“Nga sẵn sàng hỗ trợ không lực giúp phe đối lập ái quốc, bao gồm nhóm Quân đội Syria Tự do. Mặc dù vậy, Mỹ từ chối thông báo cho chúng tôi những địa điểm ẩn náu của những kẻ khủng bố và nơi đóng của của lực lượng đối lập ở Syria”, ông Lavorov nói.

Theo Ngoại trưởng Lavorov, Nga không bao giờ ngừng làm việc với chính phủ của Tổng thống Bashar Assad hay phe đối lập ở Syria.

“Tôi tin rằng Nga có thể là quốc gia duy nhất trên thế giới đang và sẽ hỗ trợ liên lạc với tất cả các lực lượng chính trị ở Syria”, ông Lavorov cho biết, nhưng khẳng định khẳng định các quốc gia nước ngoài không thể quyết định vận mệnh của người dân Syria.

Ngày 30.9, Nga bắt đầu thực hiện các cuộc không kích nhằm vào nhóm phiến quân IS tại Syria theo đề nghị chính thức từ Tổng thống Bashar Assad. Tính tới ngày 23.10, các cuộc không kích của Moscow đã phá hủy 819 mục tiêu của IS.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem