Nga nã pháo vào thị trấn Ukraine; Giao tranh ác liệt ở Bakhmut

Tuấn Anh (Theo AP) Thứ hai, ngày 06/03/2023 09:17 AM (GMT+7)
Các cuộc pháo kích của Nga trong ngày 5/3 đã phá hủy nhiều ngôi nhà ở tỉnh Kharkov phía bắc Ukraine, trong khi giao tranh diễn ra ác liệt tại thành phố Bakhmut phía đông.
Bình luận 0
Nga nã pháo vào thị trấn Ukraine; Giao tranh ác liệt ở Bakhmut  - Ảnh 1.

Giao tranh ác liệt ở chiến trường Bakhmut. Ảnh AP

Thị trấn Kupiansk cách biên giới Nga khoảng 30 km, khu vực này thường xuyên bị tấn công mặc dù lực lượng mặt đất của Nga đã rút khỏi khu vực này gần 6 tháng trước. Thống đốc Oleh Syniehubov cho biết ít nhất 5 ngôi nhà đã bị san bằng trong vụ tấn công mới nhất khiến một người đàn ông 65 tuổi thiệt mạng.

Hai thường dân đã thiệt mạng trong ngày qua ở Bakhmut, tỉnh Donetsk, Thống đốc Pavlo Kyrylenko cho biết. Các lực lượng Nga đã dành nhiều tháng cố gắng chiếm thành phố này như một phần trong cuộc tấn công của họ ở miền đông Ukraine, và khu vực này đã chứng kiến một số cuộc giao tranh trên bộ đẫm máu nhất trong cuộc chiến.

Trong những ngày gần đây, các đơn vị Ukraine đã phá hủy hai cây cầu quan trọng ngay bên ngoài Bakhmut, trong đó có một cây cầu nối khu vực này với thị trấn Chasiv Yar gần đó dọc theo tuyến đường tiếp tế cuối cùng còn lại của Ukraine, theo các quan chức tình báo quân đội Anh và các nhà phân tích phương Tây khác.

Các nhà báo của hãng tin AP ở gần Bakhmut hôm 4/3 đã nhìn thấy một cây cầu phao do binh lính Ukraine thiết lập để giúp một số cư dân còn lại đến ngôi làng Khromove gần đó. Sau đó, nhóm AP đã nhìn thấy ít nhất năm ngôi nhà bốc cháy do các cuộc tấn công ở Khromove, một khu định cư gần đó.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một nhóm chuyên gia cố vấn có trụ sở tại Washington, đã đánh giá vào tuần trước rằng các hành động của Kiev có thể dẫn đến việc các khu vực của thành phố sắp rút quân. Viện này cũng cho biết quân đội Ukraine có thể "tiến hành một cuộc rút quân hạn chế và có kiểm soát khỏi các khu vực đặc biệt khó khăn ở phía đông Bakhmut," trong khi tìm cách ngăn chặn sự di chuyển của Nga ở đó và hạn chế các lối thoát về phía tây.

Việc chiếm được Bakhmut sẽ không chỉ mang lại cho các lực lượng Nga một lợi thế hiếm hoi trên chiến trường sau nhiều tháng thất bại mà còn có thể phá vỡ các tuyến tiếp tế của Ukraine và cho phép các lực lượng của Điện Kremlin tiến tới các thành trì khác của Ukraine ở tỉnh Donetsk.

Một trong số ít lĩnh vực mà Nga và Ukraine đã hợp tác trong chiến tranh là vận chuyển ngũ cốc. Về vấn đề đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 5/3 cho biết, Ankara đang tham gia vào "những nỗ lực mạnh mẽ" để gia hạn thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng Biển Đen.

Thỏa thuận do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian vào tháng 7/2022 và được gia hạn thêm bốn tháng vào tháng 11, sẽ hết hạn vào ngày 18/3.

Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Liên hợp quốc về các nước kém phát triển nhất ở Doha, Qatar, Cavusoglu cho biết ông đã thảo luận về một sự gia hạn khác với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.

Thỏa thuận này, cũng cho phép Nga xuất khẩu lương thực và phân bón, đã giúp làm dịu giá lương thực toàn cầu đang tăng cao. Tuy nhiên, các quan chức Nga đã phàn nàn rằng các lô hàng phân bón của nước này không được tạo điều kiện thuận lợi theo thỏa thuận, khiến việc gia hạn thỏa thuận bị nghi ngờ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem