Nga phòng thủ kém khiến Ukraine giành lợi thế ở Kherson tạo đà cho cuộc phản công lớn trước mắt

Minh Nhật (theo Aljazeera) Thứ năm, ngày 27/04/2023 17:45 PM (GMT+7)
Các lực lượng Ukraine có thể đã bắt đầu củng cố chỗ đứng giữa các tuyến phòng thủ yếu kém của Nga ở miền nam Ukraine, chủ yếu là Kherson.
Bình luận 0
Ukraine giành lợi thế ở Kherson khi cuộc phản công đến gần, quân Nga lo sợ 'mất ăn mất ngủ' - Ảnh 1.

Các binh sĩ Ukraine tại một vị trí phòng thủ ở Bakhmut. Ảnh IT

Theo một số báo cáo trong tuần thứ 61 của cuộc chiến, các lực lượng Ukraine đã tiến vào một khu vực được Nga phòng thủ kém ở bờ sông Kherson, khu vực phía nam bị chia cắt bởi sông Dnipro.

Ukraine đã giành lại một vùng lãnh thổ rộng lớn trong khu vực, bao gồm cả thành phố Kherson từ tay quân đội Nga nhưng người Nga vẫn cố thủ ở tả ngạn sông Dnipro.

Đoạn video định vị địa lý do một phóng viên quân sự Nga công bố hôm 22/4 cho thấy, các lực lượng Ukraine đã thiết lập các vị trí mới ở phía bắc Oeshky, cách thành phố Kherson 7km về phía tây nam, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington cho biết.

“Đối phương (Ukraine) thực sự đang tiến hành các cuộc tấn công vào tả ngạn sông Dnipro bằng cách sử dụng những chiếc thuyền nhỏ được Mỹ hỗ trợ", một phóng viên quân sự Nga có tên Rybar viết.

Một phóng viên Nga khác đã viết vào ngày 20/4 rằng các lực lượng Ukraine đã củng cố các vị trí của họ "bên phía bờ sông của chúng tôi" gần cầu Antonivskyi đã bị phá hủy.

“Đối phương đã thiết lập được nguồn cung cấp ổn định cho họ và đang tích lũy sức mạnh”, phóng viên Nga viết trên Telegram.

Một phóng viên khác cho biết các lực lượng Ukraine đã kiểm soát một số hòn đảo ở đồng bằng Dnipro gần đó.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định, việc Ukraine giành được lợi thế ở Kherson khi cuộc phản công được thông báo từ lâu của nước này sắp bắt đầu có thể do nhóm quân Nga ở đây "thiếu kỷ luật và yếu kém nhất trong toàn bộ chiến trường".

"Có khả năng cao là nhóm quân còn lại ở bờ đông sông Dnipro chủ yếu là tàn dư yếu kém của các đơn vị Nga” , ISW bình luận.

Theo các tài liệu quân sự bị rò rỉ của Mỹ đăng trên tờ New York Times mới đây, 12 lữ đoàn chiến đấu của Ukraine với quân số 4.000 binh sĩ dự kiến sẽ sẵn sàng ra tiền tuyến vào cuối tháng 4, trong đó có 9 lữ đoàn được Mỹ và NATO huấn luyện và cung cấp.

Chiến dịch phản công của Ukraine

Theo Aljazeera, đang có sự kỳ vọng cao xung quanh cuộc phản công được báo trước từ lâu của Ukraine.

Giám đốc tình báo quân đội Ukraine Kyryl Budanov cho biết, cuộc phản công được kỳ vọng giúp Kiev tiếp cận biên giới năm 1991 của Ukraine trong năm nay, nghĩa là họ có thể chiếm lại khu vực công nghiệp Donbass cũng như Crimea, bán đảo mà Nga đã sáp nhập vào năm 2014.

“Crimea là một phần lãnh thổ của Ukraine, chiến tranh sẽ không kết thúc nếu không có sự trở lại của Crimea”, ông Budanov nhấn mạnh.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho rằng, đất nước của ông cần nhiều thời gian hơn để chuẩn bị đầy đủ cho cuộc phản công và việc chuyển giao vũ khí cần phải được đẩy nhanh. “Hãy phá bỏ tất cả các bức tường giấy. Hãy loại bỏ mọi trở ngại về thủ tục”, ông Kuleba nói.

Ông Kuleba cũng kêu gọi thêm xe bọc thép, xe tăng, pháo binh, đạn dược, hệ thống phòng không và máy bay phản lực của phương Tây để giúp Ukraine phản công hiệu quả.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem