Nga sợ chiến đấu cơ NATO ở Ukraine?

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ sáu, ngày 27/01/2023 14:07 PM (GMT+7)
Nga không loại trừ khả năng các nước EU và Mỹ có thể sớm quyết định cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine.
Bình luận 0

Nga sợ chiến đấu cơ NATO ở Ukraine? - Ảnh 1.

Ukraine yêu cầu phương Tây cung cấp chiến đấu cơ cho Kiev.

Người đứng đầu phái đoàn Nga tại các cuộc đàm phán về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí ở Vienna, Konstantin Gavrilov, cho biết điều này sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình của các hành động thù địch khi Nga kiểm soát không phận Ukraine.

Đức đã từ chối gửi máy bay chiến đấu tới Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đồng ý với Thủ tướng Olaf Scholz khi cho rằng không nên gửi máy bay chiến đấu tới Ukraine.

"Thủ tướng đã nói rõ điều này. Tôi chia sẻ quan điểm này", ông Pistorius nói.

Vào ngày 25/1, Thủ tướng Đức Scholz từ chối gửi máy bay chiến đấu đến Kiev. Ông cũng từ chối gửi binh lính tới Ukraine "cả hiện tại và tương lai". Ông Olaf Scholz cũng hứa rằng vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine sẽ không có hiệu lực.

Theo Politico, các quan chức Ukraine đã khởi xướng các cuộc thảo luận về một kế hoạch liên quan đến việc cung cấp các máy bay chiến đấu hiện đại của phương Tây cho Kiev. Các thành viên Baltic của NATO là những người đầu tiên ủng hộ kế hoạch này.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky trong cuộc trò chuyện với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng cần phải bỏ chặn việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine và Kiev cần cả máy bay chiến đấu, như ông Yuriy Sak, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, nói rõ vậy.

Tờ Hill cũng đã viết rằng ông Zelensky không hài lòng với việc Mỹ không sẵn lòng cung cấp cho Ukraine các thiết bị cho phép tấn công Crimea. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem