Nga tiết lộ sốc về thảm họa máy bay MH17 bị bắn hạ

Tiểu Đào (Theo RT) Thứ hai, ngày 17/09/2018 17:55 PM (GMT+7)
Quân đội Nga tuyên bố Ukraine rất có thể là thủ phạm của thảm họa máy bay MH17 bị bắn hạ.
Bình luận 0

nga-tiet-lo-soc-ve-tham-hoa-may-bay-mh17-bi-ban-ha-1

Các chuyên gia Hà Lan tại hiện trường máy bay MH17 rơi hồi năm 2014. Ảnh: Sputnik.

Theo RT, đội điều tra quốc tế dẫn đầu bởi Hà Lan đã tìm thấy hai dãy số hiệu trên các mảnh vỡ của một quả tên lửa Buk được dùng để bắn hạ máy bay MH17 trên bầu trời Ukraine vào hồi tháng 6.2014. Các dãy số hiệu này nằm trên động cơ và ống phun của tên lửa.

Quân đội Nga vào hôm nay (17.9) tuyên bố đã xác định được các mảnh vỡ này thuộc về tên lửa có mã số 8868720. Trước các phóng viên, Tướng Nga Nikolay Parshin đã công bố một tài liệu được giải mật cho thấy quả tên lửa nói trên được sản xuất tại một nhà máy quốc phòng tại Dolgoprudny, thuộc vùng Moscow vào năm 1986.

Vào ngày 29.12.1986, quả tên lửa được chuyển tới một đơn vị quân đội có mã 20152 tại địa điểm ngày nay thuộc Urkaine. Đơn vị 20152 giờ được gọi là Trung đoàn Phòng không Số 223 của quân đội Ukraine và được Kiev điều động để chiến đấu chống lại phe đối lập ly khai miền đông Ukraine vào tháng 6.2014.

nga-tiet-lo-soc-ve-tham-hoa-may-bay-mh17-bi-ban-ha-2

Số hiệu tên lửa được in trên động cơ và ống phun của tên lửa được các nhà điều tra Hà Lan tìm thấy. Ảnh: RT.

Tướng Parshin khẳng định rằng, chứng cứ này đã gạt bỏ hoàn toàn cáo buộc của Ukraine và nhiều bên khác rằng Moscow là thủ phạm phóng tên lửa bắn hạ chiếc máy bay MH17. Hiện tại, các tài liệu liên quan đã được gửi tới các nhà điều tra Hà Lan.

Trong cuộc họp báo, Tướng Nga Igor Konashenkov cũng nhắc với các phóng viên về việc Ukraine đã không cung cấp được dữ liệu radar của mình cho đội điều tra quốc tế, đồng thời cho rằng các văn bản lưu trữ của Trung đoàn Phòng không Số 223 – đơn vị nhận tên lửa Buk vào năm 1986 – có thể được dùng làm bằng. Ông Konashenkov còn nhấn mạnh rằng những văn bản nói trên chắc chắn vẫn còn được lưu trữ tại Ukraine theo quy định của quân đội nước này.

nga-tiet-lo-soc-ve-tham-hoa-may-bay-mh17-bi-ban-ha-3

Dữ liệu về ngày chuyển giao tên lửa (vòng tròn đỏ) được quân đội Nga công bố. Ảnh: RT.

Ngoài ra, quân đội Nga cũng thừa nhận không hề có bằng chứng để phủ nhận giả thuyết rằng phe ly khai Ukraine đã chiếm được tên lửa từ quân đội. Tuy nhiên trước đó, các quan chức Ukraine đã công khai phủ nhận việc này.

Được biết, chuyến bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị bắn hạ trên bầu trời phía đông Ukraine vào ngày 17.7.2014, khiến cho toàn bộ 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn – chủ yếu là công dân Hà Lan – thiệt mạng. Ngay từ những ngày đầu tiên, trước khi  bằng chứng đầu tiên được thu thập, truyền thông phương Tây đã đổ lỗi cho Nga và phe ly khai miền đồng.

Đội Điều tra Chung, bao gồm Ukraine và Hà Lan, đã được thành lập để xem xét vụ việc mà không có Nga. Moscow cho rằng cuộc điều tra đã mang tính thiên kiến khi không thể thu thập đủ được các bằng chứng cần thiết từ Ukraine, phụ thuộc vào các nguồn không đáng tin trong khi cố tình lờ đi các chứng cứ được Nga cung cấp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem