Nga tiêu diệt hơn 600 tên lửa HIMARS của Ukraine, Kiev đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Moscow

Phương Đăng (theo Polygraph/Pravda) Thứ tư, ngày 02/11/2022 16:25 PM (GMT+7)
Tính đến nay, Nga đã tuyên bố phá hủy ước tính ít nhất 600 tên lửa HIMARS, 6 bệ phóng HIMARS và ba kho đạn có tên lửa HIMARS ở Ukraine. Tuy nhiên, số liệu này dấy lên nghi vấn từ nhiều chuyên gia.
Bình luận 0
Nga tiêu diệt hơn 600 tên lửa HIMARS của Ukraine, Kiev đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Moscow - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) khai hỏa tại một địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine ngày 24/6/2022. Ảnh Reuters

Theo Polygraph, tổng cộng trong 31 cuộc họp báo, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố tiêu diệt ít nhất 600 tên lửa HIMARS, 6 bệ phóng HIMARS và 3 kho đạn có tên lửa loại này.

HIMARS được Mỹ cung cấp cho Ukraine được nhiều chuyên gia quân sự đánh giá là nhân tố thay đổi cuộc chơi trong cuộc chiến, giúp Ukraine khả năng tấn công các kho đạn và nhiên liệu phía sau phòng tuyến của Nga. Kể từ khi có HIMARS, lực lượng Ukraine đã chiếm lại được những vùng lãnh thổ rộng lớn của nước này từ tay Nga.

Tuy nhiên, theo Polygraph, tổng số tên lửa HIMARS Nga tuyên bố phá hủy được có vẻ không ổn, một phần vì Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp ảnh chụp các mảnh vỡ hoặc bất cứ bằng chứng nào khác để củng cố cho tuyên bố của họ.

Polygraph đã yêu cầu Washington và Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW) xác định số lượng tên lửa HIMARS bị Nga phá hủy ở Ukraine. ISW vốn theo dõi chặt chẽ cuộc chiến ở Ukraine và đưa ra các báo cáo đánh giá gần như hàng ngày. Nhà phân tích Nga của ISW, ông Karolina Hird bình luận: "ISW không thể xác nhận số lượng cụ thể các trang thiết bị quân sự của Ukraine bị lực lượng Nga phá hủy. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga thường không cung cấp bằng chứng trực quan để chứng thực những tuyên bố của họ. Rất có thể những con số được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra là nhằm phóng đại những tổn thất của Ukraine, làm giảm tinh thần của đối phương".

Tương tự, chuyên trang quân sự Oryx cũng bình luận: "Mặc dù tuyên bố phá hủy nhiều bệ phóng HIMARS, nhưng Nga không đưa ra bằng chứng nào củng cố tuyên bố phá hủy dù chỉ một bệ phóng HIMARS của Ukraine. Điều thú vị nhất trong các tuyên bố của Nga là số lượng hệ thống HIMARS mà nước này tuyên bố đã vô hiệu hóa. Bất chấp việc Ukraine chỉ nhận được 16 hệ thống HIMARS vào ngày 1/10, Nga vẫn tuyên bố rằng họ đã phá hủy 19 hệ thống HIMARS và thu giữ được một hệ thống khác cùng ngày".

Theo tuyên bố của Lầu Năm Góc vào ngày 28/10, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine 38 hệ thống HIMARS, nhưng không đề cập đến số lượng tên lửa HIMARS được gửi đến Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, Lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố dã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga xung quanh 12 thành phố, thị trấn và làng mạc ở các khu vực Donetsk và Luhansk trong suốt 24 giờ qua.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, ước tính trên tính đến 6h00 ngày 2/11.

"Các lực lượng Nga đang cố gắng duy trì quyền kiểm soát đối với các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời và đang tập trung nỗ lực để ngăn chặn bước tiến của lực lượng phòng thủ Ukraine trên một số mặt trận. Họ đang tiến hành các hoạt động tấn công trên các mặt trận Bakhmut, Avdiivka và Novopavlivka", Bộ trên tuyên bố.

Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga trong khu vực Makiivka, Nevske và Bilohorivka (tỉnh Lugansk); Verkhnokamianske, Spirne, Bakhmut, Maiorsk, Pervomaiske, Novomykhailivka, Vodiane, Pavlivka và Prechystivka (tỉnh Donetsk).

Bộ Tổng tham mưu cũng báo cáo rằng các lực lượng Nga đang nhắm bắn vào các đơn vị của Lực lượng vũ trang Ukraine dọc theo đường liên lạc; thực hiện các nhiệm vụ công binh để củng cố các vị trí của họ trên một số mặt trận; tiến hành trinh sát trên không. Nga cũng bị cáo buộc đang tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine.

Trong 24 giờ qua, các lực lượng Nga đã thực hiện 7 cuộc tấn công bằng tên lửa và 47 cuộc không kích, cũng như hơn 90 cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) vào các mục tiêu của Ukraine.

Hơn 25 thành phố, thị trấn và làng mạc của Ukraine đã nằm dưới làn đạn của Nga, bao gồm Mykolaiv (tỉnh Mykolaiv), Poltava (tỉnh Poltava), Mykilske (Zaporizhzhia) và Kramatorsk cũng như Pavlivka (tỉnh Donetsk).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem