Nga tung video chứng minh tiêm kích Ukraine bay sát MH17, Kiev bác bỏ cáo buộc

Thứ ba, ngày 22/07/2014 13:30 PM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vừa lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Nga cho rằng, một chiến đấu cơ của chính quyền Kiev đã bay gần máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines.
Bình luận 0

img

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và đại sứ Hà Lan tại Ukraine đặt hoa tưởng niệm nạn nhân của MH17 tại Đại sứ quán Hà Lan ở Kiev (Nguồn: AP)

Theo Reuters, ngày 21.7, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã bác bỏ cáo buộc trước đó của Nga cho rằng một chiến đấu cơ của chính quyền Kiev đã bay gần máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines, đồng thời nhấn mạnh rằng các máy bay của nước này trong khu vực đều ở trên mặt đất tại thời điểm xảy ra vụ rơi máy bay trên.

Phản ứng trước thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho rằng một máy bay quân sự của Ukraine đã bay cách máy bay MH17 3-5km tại thời điểm máy bay này bị rơi, ông Petro Poroshenko phát biểu với Kênh truyền hình CNN rằng “đó không phải là sự thực”.

img  Ảnh minh họa. 

Ông Poroshenko tuyên bố Ukraine hoan nghênh mọi cuộc điều tra về các máy bay của nước này và rằng người Nga cần phải cung cấp bằng chứng cho cáo buộc đó.

Ông Poroshenko cũng cho hay tại thời điểm xảy ra thảm họa, khu vực không phận tại miền Đông Ukraine được nhiều hệ thống giám sát khác nhau theo dõi.

Ông khẳng định: “Mọi người biết rằng trong khoảng thời gian khi thảm kịch xảy ra, tất cả các máy bay của Ukraine đều ở trên mặt đất (tại khu vực)”.

Trước đó, ngày 21.7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết radar của nước này đã ghi nhận một máy bay chiến đấu Su-25 của Ukraine bay sát máy bay MH17 của Malaysia trước khi chiếc Boeing này gặp nạn.

Theo Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Nga, Trung tướng Andrei Kartapolov, các thiết bị giám sát của Nga cũng ghi nhận việc máy bay MH17 đã bay chệch khỏi đường bay dự kiến 14km về phía Bắc sau khi qua không phận thành phố Donetsk.



Bộ Quốc phòng Nga cũng có các ảnh chụp từ vũ trụ cho thấy hệ thống pháo phòng không Buk-M1 của Ukraine được di chuyển bố trí tại Donetsk ngày 17/7 khi máy bay MH17 rơi ở khu vực này. Hệ thống phòng không đất đối không này có thể bắn trúng mục tiêu ở cách xa tới 35km với độ cao 22km.

Hiện Ukraine và lực lượng ly khai ở miền Đông nước này vẫn đang đổ lỗi cho nhau về vụ MH17. Truyền thông Nga đặt câu hỏi vì sao nhân viên không lưu Ukraine lại hướng dẫn máy bay đi qua vùng chiến sự đồng thời cáo buộc hai chiến đấu cơ Ukraine đã áp sát MH17 trước khi xảy ra vụ tai nạn.

(Theo Vietnam+)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem