Nga tuyên bố tấn công nhà máy tên lửa ở Kiev

Lê Phương (RT) Thứ ba, ngày 28/06/2022 10:58 AM (GMT+7)
Hôm 27/6, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng họ đã thực hiện thành công cuộc tấn công tên lửa vào một nhà máy sản xuất tên lửa ở Kiev, nơi đang được sử dụng để sản xuất đạn dược cho nhiều hệ thống tên lửa phóng.
Bình luận 0
Nga tuyên bố tấn công nhà máy tên lửa ở Kiev - Ảnh 1.

Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Bộ Quốc phòng Nga đưa tin cuộc tấn công được thực hiện hôm 26/6 với 4 tên lửa có độ chính xác cao, tất cả đều nhắm vào nhà máy sản xuất tên lửa Artyom, nằm ở quận Shevchenkovskiy của Kiev, mà không làm hư hại cơ sở hạ tầng dân sự trong thành phố.

Các nhà chức trách ở Kiev được cho là đã cố gắng đánh chặn các tên lửa chính xác cao của Nga bằng cách sử dụng vũ khí phòng không đóng xung quanh thành phố, bao gồm các hệ thống tên lửa phòng không S-300 và Buk M1.

Bộ cũng lưu ý rằng do sự thiếu liên lạc giữa các hệ thống phòng không đặt trong thành phố, hệ thống phòng không Buk-M1 Ukraine đã bắn rơi hai tên lửa S-300 của đồng đội, một quả rơi trúng tòa nhà dân cư. Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Người phát ngôn của Lực lượng Không quân Ukraine tuyên bố rằng máy bay Nga đã phóng tới 6 tên lửa vào Kiev hôm 26/6 và 2 trong số đó đã bị đánh chặn giữa không trung.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem