Nga tuyên bố tiêu diệt gần 3.000 xe bọc thép của Ukraine

Lê Phương (TASS) Thứ tư, ngày 11/05/2022 06:46 AM (GMT+7)
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov tuyên bố các lực lượng Nga đã loại bỏ 163 máy bay chiến đấu, 124 máy bay trực thăng, 793 máy bay không người lái, 2.979 xe tăng cùng nhiều phương tiện bọc thép khác của Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.
Bình luận 0
Nga tuyên bố tiêu diệt được gần 3.000 xe bọc thép của Ukraine - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov. Ảnh: TASS

"Nhìn chung, các mục tiêu sau đây của Ukraine đã bị tiêu diệt kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt: 163 máy bay, 124 trực thăng, 793 máy bay không người lái, 300 hệ thống tên lửa đất đối không, 2.979 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 351 tên lửa phóng loạt, 1.440 khẩu pháo dã chiến, súng cối và 2.789 xe cơ giới quân sự đặc biệt", người phát ngôn tuyên bố.

Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ ba máy bay không người lái và đánh chặn một tên lửa Tochka-U của Ukraine tại thị trấn Khartsyzsk, Donbass, ông Konashenkov cho biết.

"Trong suốt đêm qua, Nga đã loại bỏ ba máy bay không người lái của Ukraine trong các khu định cư Mospino, Yunokommunarovsk ở Donetsk và thành phố Odessa. Bên cạnh đó, một tên lửa Tochka-U và một quả đạn thuộc hệ thống tên lửa phóng nhiều lần Smerch đã bị đánh chặn ở Khartsyzsk, Donetsk", người phát ngôn nói thêm.

Hai tên lửa Smerch khác bị bắn hạ gần Malaya Kamyshevakha và Izyum, vị tướng cho biết.

Máy bay tấn công mặt đất Su-25 của Không quân Ukraine đã bị bắn rơi trong một trận không chiến ở Kharkov, ngoài ra các máy bay chiến đấu của Nga cũng đã tấn công 16 khu vực tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của Kiev trong đêm, theo ông Konashenkov.

Người phát ngôn nói: "Vào tối ngày 9/5, một máy bay Su-25 của Không quân Ukraine đã bị bắn rơi trong một trận không chiến gần khu vực Novaya Dmitrovka ở Kharkov".

Trong suốt đêm, các máy bay hoạt động-chiến thuật và hàng không lục quân của Nga đã tấn công 16 khu vực tập trung nhân lực và khí tài quân sự của Ukraine, vị tướng này cho biết.

Ông Konashenkov nói: "Lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã đánh trúng 33 sở chỉ huy, 407 khu vực tập trung nhân lực và thiết bị quân sự, cũng như 5 kho đạn dược và nhiên liệu ở các khu vực Nikolayev và Mirnoye".

Theo người phát ngôn, các cuộc tấn công đã tiêu diệt khoảng 380 người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine và vô hiệu hóa 53 thiết bị quân sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem