Nga vạch trần sự thật về "Mũ Bảo hiểm trắng"

Tiểu Đào (Theo RT) Thứ tư, ngày 29/08/2018 20:00 PM (GMT+7)
Theo Bộ Quốc phòng Nga, một lượng lớn các chất hóa học đã được nhóm tình nguyện “Mũ Bảo hiểm Trắng” giúp chuyển tới phiến quân tại tỉnh Idlib (Syria) nhằm dựng kịch đổ lỗi cho chính phủ Damascus.
Bình luận 0

img

Một phòng thí nghiệm hóa học của phiến quân được quân đội Syria phát hiện. Ảnh: Sputnik.

Theo RT, quân đội Nga đã được nhiều nguồn tin ở tỉnh Idlib báo rằng “một lượng lớn các chất độc” đã được chuyển vào thành phố Saraqib. Cụ thể, theo các nguồn tin nói trên, hai chiếc xe tải chất đầy chất độc từ làng Afs đã dừng chân tại một kho vũ khí của nhóm phiến quân Ahrar al-Sham. Đặc biệt, hai chiếc xe này còn được “8 thành viên của tổ chức Mũ Bảo hiểm Trắng” đi kèm hộ tống.

Thiếu tướng Aleksey Tsygankov – người đứng đầu Trung tâm Hòa giải Nga cho phe đối lập Syria- cho biết, các thùng hóa chất được hai chỉ huy cấp cao của Ahrar al-Sham trực tiếp tiếp nhận.

“Sau đó, một phần số hóa chất được đổ vào những thùng nhựa không nhãn mác rồi được chuyển tới một căn cứ quân sự khác ở miền nam Idlib. Mục đích chính là để tạo dựng một màn kịch tấn công vũ khí hóa học nhằm đổ lỗi cho quân đội chính phủ”, ông Tsygankov viết trong tuyên bố.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cũng đã lên tiếng cảnh báo Mỹ đang lên kế hoạch tổ chức một đòn tấn công hóa học giả tại Syria để lấy cớ không kích lực lượng chính phủ. Bộ này cũng khẳng định rằng việc Washington triển khai tàu USS Ross cùng với 28 quả tên lửa hành trình Tomahawk tại Địa Trung Hải và nhiều tàu chiến khác tại Vịnh Ba Tư và Qatar là bằng chứng cho thấy rõ nhất âm mưu này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem