"Mũ bảo hiểm trắng" lại giúp phiến quân Syria “diễn kịch” tấn công hóa học?

Tiểu Đào (Theo RT) Thứ năm, ngày 28/06/2018 20:30 PM (GMT+7)
Dường như, cứ mỗi khi thất thế trước quân đội chính phủ Assad, phiến quân Syria lại đang “bổn cũ soạn lại” màn kịch “tấn công hóa học” nhằm hạ bệ uy tín của Damascus.
Bình luận 0

img

Các thành viên nhóm "Mũ bảo hiểm trắng". Ảnh: Reuters.

Theo RT đưa tin, nhóm “Mũ bảo hiểm trắng” có vẻ như đang dựng thêm một màn kịch “tấn công hóa học” ngay tại thành phố Idlib (Syria) hiện đang do phe phiến quân chống chính phủ kiểm soát. Thông tin này được chính người dân thành phố thông báo tới Trung tâm Hòa giải Nga - tổ chức giám sát hòa bình và nhân đạo do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cùng điều hành nhằm thúc đẩy các cuộc thương lượng hòa bình giữa Chính phủ Syria và các nhóm đối lập.

Cụ thể, Giám đốc Trung tâm Thiếu tướng Aleksey Tsygankov vào hôm qua (27.6) thông tin cho các phóng viên rằng, đã có tổng cộng 6 chiếc xe tải mang logo của nhóm “Mũ bảo hiểm trắng” tiến vào thủ phủ của tỉnh Idlib vào cuối tuần trước. Theo ghi nhận của người dân, một chiếc trong số xe này mang theo tên lửa, các thùng kim loại đựng hóa chất không xác định, đồ bảo hộ và các thiết bị quay phim. Ngoài ra, dân địa phương cũng phát hiện 4 người thuộc đoàn xe này mặc đồ bảo hộ hóa học, bơm đầy dung dịch trong thùng hóa chất và một loại bột trắng nào đó vào đầu đạn tên lửa. Sau đó, đoàn xe 6 chiếc nói trên đã rời Idlib, hướng tới thị trấn Maarat al-Numaan nằm ở phía nam thành phố.

img

Bầu trời Damascus rực sáng trước đợt tấn công bằng tên lửa Tomahawk của Mỹ và đồng minh hôm 14.4.2018. Ảnh: AP.

Được biết, trong nhiều thời điểm trước đó, mỗi khi phiến quân đối lập thất thể trước quân đội Tổng thống Bashar al-Assad, lại có một cuộc “tấn công hóa học” xảy ra như tại Khan Shaykhun hay Douma. Trùng hợp thay, “Mũ bảo hiếm trắng” luôn là nhóm đầu tiên cung cấp các đoạn phim, hình ảnh về khu vực bị “tấn công”. Những đoạn phim, hình ảnh này được Mỹ và đồng minh lấy làm bằng chứng “chắc nịch” để kết tội chính phủ Tổng thống Assad là thủ phạm, dẫn tới những cuộc không kích sau đó vào tháng 4.2017 và gần đây nhất là tháng 4.2018.

Về phía mình, Damascus và Nga nhiều lần phủ nhận cáo buộc tấn công hóa học, đồng thời kêu gọi các bên liên quan cùng điều tra cho tới cùng sự việc. Tuy nhiên, lời đề nghị này đã bị phương Tây phớt lờ.

img

Nga và chính phủ Syria đã nhiều lần chỉ ra những sự giả mạo trong màn kịch "tấn công hóa học". Ảnh: Hassan Diab - cậu bé xuất hiện trong đoạn phim của "Mũ bảo hiểm trắng" về khung cảnh thị trấn Douma sau cuộc "tấn công hóa học" - trước và sau cuộc tấn công.

Trong khi những bằng chứng tấn công hóa học bị nghi ngờ là giả mạo, “dàn dựng”, bản thân nhóm “Mũ bảo hiểm trắng” cũng là một vấn đề gây tranh cãi gay gắt. Theo RT, nhóm tình nguyện này có liên quan tới nhóm khủng bố al-Qaeda và nhiều nhóm cực đoan khác tại Syria. Đặc biệt, việc nhóm chỉ hoạt động trong khu vực do phiến quân đối lập kiểm soát và thành viên “Mũ bảo hiểm trắng” nhiều lần bị bắt gặp (qua các bức ảnh, đoạn phim trên mạng – PV) đang “thân thiết” với các chiến binh thánh chiến lại càng khiến nhiều người phải đặt câu hỏi về tính chất cũng như mục đích thật sự của nhóm này. Có “vấn đề” là vậy, “Mũ bảo hiểm trắng” vẫn được truyền thông phương Tây hết lời ca ngợi cũng như nhận được tài trợ từ Mỹ và các đồng minh.

Hiện tại, quân đội Syria dưới sự hỗ trợ của Không quân Nga đang "nam tiến" nhằm tiêu diệt các phần tử khủng bố, lấy lại khu vực lãnh thổ từ tay phiến quân đối lập nhằm kết thúc chiến tranh, thống nhất đất nước. Trong một thời điểm "nhạy cảm" như vậy, kết luận của đài RT (Nga) rằng một màn kịch "tấn công hóa học" có thể sẽ diễn ra không phải là không có cơ sở.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem