“Ngân hàng bò” của lão nông giúp nhiều nông dân thoát nghèo

Hồng Cẩm- Hoàng Quân Thứ ba, ngày 25/12/2018 20:25 PM (GMT+7)
Xuất thân từ nghèo khó, sau khi làm ăn khấm khá nhờ bò giống một lão nông ở huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre nghĩ cách giúp nông dân nghèo bằng việc cho mượn tiền mua bò giống không tính lãi. Từ đó, “ngân hàng bò” của ông đã hỗ trợ 170 lượt bò giống với số tiền hơn hai tỷ đồng, giúp nhiều nông dân thoát nghèo, vươn lên khá giả.
Bình luận 0

Khởi nghiệp từ một con bò

Lão nông đó là ông ông Huỳnh Văn Đẹt, SN 1967, ngụ ấp Phú Lợi Thượng, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Ông Đẹt nhớ lại:Cách đây gần 30 năm, ông Đẹt lập gia đình, được cha mẹ cho một công đất cất nhà ở rồi đi làm thuê, làm mướn kiếm sống. Lúc đó, cuộc sống nghèo khó ông Đẹt phải đi làm thuê để nuôi sống gia đình và lo cho ba đứa con ăn học. Mới lập gia đình chỉ còn đôi bông tai của vợ khoảng một chỉ vàng, ông Đẹt bàn với vợ bán lấy tiền mua một con bò giống về nuôi. Nhờ chăm chỉ chăn nuôi,số lượng bò ngày càng tăng nên ông bán bò giống cho những hộ xung quanh rồi mua lại bò thịt, giết mổ, bán tại chợ nên cuộc sống ngày càng khấm khá.

img

Nông dân nghèo có vốn,phát triển chăn nuôi nhờ sự giúp đỡ của ông Đẹt.

Khi kinh tế đã ổn định, ông Đẹt nghĩ đến chuyện giúp những hộ dân nghèo khó như mình lúc trước. Cách đây khoảng năm năm, ông Đẹt mua bò thịt của một hộ dân trong xã, tình cờ nghe người chủ  bò than do vay vốn bên ngoài, phải trả lãi nên bán bò không còn lời sau gần hai năm tốn công chăm sóc. Lúc đó, ông Đẹt ngỏ ý muốn cho mượn tiền không tính lãi để người nông dân nàymua bò giống về tiếp tục chăn nuôi. Từ đó, người này giới thiệu người kia, số nông dân đến nhờ ông giúp đỡ ngày càng nhiều. Trung bình, mỗi con bò giống giá 15 triệu đồng, ông Đẹt cho mượn đến khi nông dân bán bò thịt sẽ trả tiền gốc để ông tiếp tục cho người khác mượn. Tiêu chí để ông cho mượn tiền mua bò giống rất đơn giản là chỉ cần siêng năng làm ăn, kinh tế khó khăn mà không cần có giấy tờ hay tài sản gì thế chấp. Đến nay, “ngân hàng bò” của ông đã cho mượn170 lượt bò giống, với số tiền hơn hai tỷ đồng mà không tính lãi đồng nào.

Giúp nhiều hộ thoát nghèo nhờ “Ngân hàng bò”

Gia đình ông Lê Văn Vui (ngụ xã An Định) vượt qua khó khăn cũng nhờ sự giúp đỡ bò giống của ông Đẹt. Trước đây, gia đình ông Vui chỉ có 1.400m2 đất, thu nhập chủ yếu là làm thuê, làm mướn nên thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Khi đó, ông Đẹt cho mượn 30 triệu đồng để mua hai con bò con về nuôi. Ông Vui cho biết: “ Trung bình mỗi con bò giống giá 15 triệu đồng, gia đình tôi nuôi gần hai năm bán bò thịt được khoảng 35 triệu đồng. Do mượn tiền mua bò giống không tính lãi nên gia đình thu lời và tích góp từ từ để mua thêm đất, có vốn làm ăn. Nếu không có ông Đẹt cho mượn vốn không biết bao giờ gia đình tôi mới thoát nghèo”. Hiện tại, gia đình ông Vui đã khấm khá nên mua thêm 1.700m2 đất và đang cất căn nhà tường kiên cố thay căn nhà lá xập xệ trước đây.

Câu chuyện ông Đẹt giúp gia đình ông Nguyễn Văn Nhan, (ngụ ấp 4, xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam) chẳng khác “ông Bụt” xuất hiện đúng lúc giúp đỡ người khốn khó. Gia đình ông Nhan ít đất sản xuất nên rất khó khăn và phải nuôi đứa con đang học ngành Dượctrên TP. Hồ Chí Minh. Cách đây khoảng bốn năm, ông Đẹt đến mua bò của người trong xóm nơi ông Nhan cư ngụ, thấy gia cảnh khó khăn nên ông cho mượn vốn để hộ dân này tiếp tục chăn nuôi. Khi nghe người hàng xóm kể lại, vợ chồng ông Nhan hỏi thăm đường để đến tận nhà ông Đẹt nhờ giúp đỡ.

Dù không hề quen biết và ở khác xã nhưng ông Đẹt vẫn cho mượn tiền để ông Nhan mua hai con bò giống đem về nuôi. Nói về việc làm của ông Đẹt, ông Nhan cho biết: Lúc đó gia đình tôi thật sự rất khó khăn khi thu nhập chỉ làm thuê, làm mướn mà còn phải nuôi đứa con đang đi học. Ông Đẹt thật sự là ân nhân đã giúp đỡ gia đình tôi vượt qua khó khăn.Bây giờ, kinh tế gia đình tạm ổn khi đứa con đã ra trường, có việc làm ổn định đều nhờ sự giúp đỡ của ông Đẹt.

Đến nay, ông Đẹt đã phối hợp cùng Hội nông dân, UBND xã An  Định giúp đỡ gần 100 lượt bò giống cho nông dân trong xã chăn nuôi, trong đó có 30 hộ nông dân đã thoát nghèo. Ngoài ra ông Đẹt còn giúp những nông dân ở các xã  xung quanh để giúp họ thoát nghèo.

Lương Văn Phong,Chủ tịch UBND xã An Định, nhận xét: Gia đình ông Đẹt rất cần cù, siêng năng trong lao động sản xuất. Từ nghèo khó gia đình đã phát triển kinh tế gia đình nhờ chăn nuôi bò và trở thành hộ khá giả. Khi khấm khá, ông sẵn sàng giúp đỡ những nông dân nghèo khó bằng việc cho mượn tiền mua bò giống mà không tính lãi. Việc làm của ông hết sức ý nghĩa, giúp nhiều nông dân nghèo trong xã và các xã lân cận thoát nghèo.

Với những đóng góp tích cực cho xã hội, ông Đẹt được UBND huyện Mỏ Cày Nam tặng giấy khen cá nhân tiêu biểu vào năm 2016; đến năm 2017 được tặng giấy khen  gia đình tiêu biểu và giấy  khen biểu dương gương điển hình tiêu biểu qua hai năm Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minhcủa UBND huyện Mỏ Cày Nam. Ngoài ra, ông còn được tặng nhiều giấy khen của UBND xã An Định, các ngành do có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng cầu, đường ở nông thôn...

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem