Ngán ngẩm những lùm xùm bản quyền tai tiếng của làng nhạc Việt

Vũ Phong (Tổng hợp) Thứ sáu, ngày 15/08/2014 06:12 AM (GMT+7)
Từ trước đến nay, bản quyền tác giả, bản quyền ca khúc vẫn luôn là một trong những vấn đề nổi cộm trong làng nhạc Việt. Rất nhiều những vụ lùm xùm về bản quyền đã xảy ra khiến khán giả không ít lần lắc đầu... ngán ngẩm.
Bình luận 0

Bùi Anh Tuấn - Nơi tình yêu bắt đầu

Trong mùa đầu tiên của The Voice 2012, ca khúc Nơi tình yêu bắt đầu qua phần thể hiện của Bùi Anh Tuấn đã trở thành hiện tượng hot. Tuy nhiên sáng tác của nhạc sĩ Tiến Minh viết riêng cho bộ phim Siêu thị tình yêu đã được nhượng bản quyền cho Trung tâm Thuý Nga, với phần trình diễn của giọng ca điêu luyện Bằng Kiều trước đó. Cả Bùi Anh Tuấn và BTC đều không xin phép tác giả khi trình diễn ca khúc này trên sóng truyền hình.

img

Nơi tình yêu bắt đầu qua phần thể hiện của Bùi Anh Tuấn trong The Voice đã gây sốt một thời gian 

Sự việc này sau đó được giải quyết êm đẹp khi chính tác giả Nơi tình yêu bắt đầu gật đầu đồng ý cho qua và bất ngờ cho phép Bùi Anh Tuấn sử dụng ca khúc này để phát hành Album đầu tay.

Thảo Trang – Nơi ấy bình yên

Ngay sau khi đêm Gala 3 của "Vietnam Idol 2013" lên sóng, nữ ca sĩ Thảo Trang đã bày tỏ bức xúc của mình trên trang cá nhân về việc ca khúc "Nơi ấy bình yên" được Ngân Hà trình diễn. Theo nữ ca sĩ, bài hát này là một sáng tác của nhạc sĩ Minh Thụy và đã được Thảo Trang mua độc quyền sử dụng cho album sắp tới của mình.

img

Ca sĩ Thảo Trang đã bức xúc khi thấy ca khúc "Nơi ấy bình yên" của mình bị thí sinh Ngân Hà biểu diễn trong đêm Gala 3 Vietnam Idol mà không xin phép. 

Thảo Trang bày tỏ quan điểm trên Facebook: "Ủa, bài độc quyền của em, album chưa ra, sử dụng như đúng rồi mà không ai thèm đá động nói 1 tiếng. Chả ai coi ai ra gì nhỉ!".

"Nơi ấy bình yên" từng được Thảo Trang trình diễn trong chương trình Bài hát yêu thích vào năm ngoái. Ca khúc này được cô mua độc quyền từ lâu nhưng vì gặp vài vấn đề nên chưa thể phát hành chính thức cùng với một album hoàn chỉnh. Chính vì vậy, ca sĩ "xấu lạ" cảm thấy vô cùng bức xúc về việc thí sinh của Vietnam Idol đã tự ý trình diễn ca khúc độc quyền của mình khi chưa hề xin phép.

Nguyễn Đình Thanh Tâm – Chạy mưa

Sau tập 1 của vòng “Đối đầu” chương trình “Giọng hát Việt 2013”, ca sĩ Nguyễn Đình Thanh Tâm bức xúc khi ca khúc “Chạy mưa” anh mua độc quyền đã không được xin phép sử dụng.

Đây là ca khúc được cặp thí sinh Thảo Nhi – My Hoàn của đội Hồng Nhung thể hiện. Theo format của chương trình, nếu như ở vòng “Giấu mặt”, các thí sinh sẽ là người tự lựa chọn ca khúc dự thi thì ở vòng “Đối đầu”, ca khúc sẽ do HLV và ê kíp trong đội lựa chọn.

img

Ca sĩ Nguyễn Đình Thanh Tâm 

Theo ca sĩ Nguyễn Đình Thanh Tâm, ca khúc “Chạy mưa” của nhạc sĩ Toàn Thắng được anh mua độc quyền khi thực hiện MV “Chạy mưa” trước đó. Vấn đề này cũng được nhạc sĩ Toàn Thắng xác nhận, đồng thời đã thông báo với VCPMC cho phép ca sĩ Nguyễn Đình Thanh Tâm được độc quyền biểu diễn ca khúc.

Tuy nhiên, khi xem chương trình Giọng hát Việt, ca sĩ Nguyễn Đình Thanh Tâm đã bất ngờ khi thấy ca khúc thuộc quyền sở hữu của mình được xuất hiện trong chương trình. Chia sẻ trên trang cá nhân, ca sĩ này nói: “Chuyện ca sĩ “giãy nảy” khi bài hát độc quyền của mình bị ngang nhiên sử dụng trong các cuộc thi, tôi thấy nhiều vì từng là thí sinh và đã tai nghe mắt thấy những chuyện như vậy. "Chạy mưa" là bài hát độc quyền của tôi, tôi không mong gì hơn là một lời ngỏ từ chương trình để sử dụng bài hát của tôi như là một phần dự thi của các thí sinh. Vậy mà chả thấy gì cả”.

Hải Yến Idol – Những ngày yêu như mơ

Trong liveshow 6 The voice 2013, Ngọc Trâm của đội Mr. Đàm đã chọn ca khúc "Những ngày yêu như mơ" và biểu diễn khá thành công cùng với màn vũ đạo đầy bốc lửa, sexy. Tuy nhiên ngay sau đó, tiết mục này đã bị Hải Yến Idol tố là vi phạm bản quyền ca khúc.

Trên facebook cá nhân, Hải Yến Idol bức xúc: "Lạ một cái là tất cả các cuộc thi âm nhạc tại Việt Nam cứ thoải mái sử dụng ca khúc độc quyền của các ca sĩ khác đã bỏ tiền ra mua độc quyền sử dụng... để hát thoải mái mà không hề có một cuộc điện thoại, không một mẩu tin nhắn...".

img

Cô cũng chia sẻ: "Buồn... không nghe hết Ngọc Trâm hát. Chẳng biết em ấy hát có hay bài của mình không? vì về chỉ có nghe được câu kết... Nhưng dù sao cũng thấy buồn vì chẳng thấy cái giá được trả cho độc quyền...".

Chia sẻ của Hải Yến lập tức đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Dù rất bức xúc vì cách hành xử thiếu chuyên nghiệp của BTC cuộc thi The voice nhưng Hải Yến lại không muốn làm to chuyện sợ mang tiếng "tranh thủ PR":

"Em cũng không muốn ì xèo không thì lại mang tiếng "tranh thủ PR". Làm nghề này đôi khi tai thính cũng giả vờ điếc, mắt tinh thì cũng coi như bị mờ.. chứ áp lực quá nó dễ tăng xông lắm! Điều gì đến nó sẽ đến".

Xuân Mai – Con cò bé bé

Xuân Mai là một trong những ca sĩ nhí được yêu thích nhất trong những năm về trước, từng xuất hiện trong nhiều chương trình ca nhạc, kịch, rối thiếu thi được yêu thích tại Việt Nam và Hoa Kỳ, trong đó được biết đến nhiều nhất là loạt chương trình Con cò bé bé.

Trong hơn 10 năm qua, Công ty Làng Văn (Lang Van, Inc., trụ sở tại California) đã hợp tác cùng công ty quản lý của ca sĩ Xuân Mai là Công ty TNHH Con Cò Bé Bé để sản xuất và phát hành các chương trình ca nhạc Con cò bé bé và nhiều chương trình khác.

img

Đầu năm 2014, thông qua việc kiểm tra và tổng hợp lại danh mục chương trình, Công ty Làng Văn đã phát hiện nhiều trường hợp sử dụng các chương trình ca nhạc Con cò bé bé và các ca khúc thiếu nhi khác thuộc quyền sở hữu của mình trên nhiều phương tiện bao gồm các dịch vụ nghe và download nhạc trực tuyến, YouTube và truyền hình.

Chỉ vài tháng sau khi khởi kiện tập đoàn đầu tư IDG Ventures (thuộc IDG Hoa Kỳ) và VNG Corporation, công ty chủ quản của một trong những website có lượng người xem hàng đầu Việt Nam, về việc sử dụng trái phép hàng ngàn ca khúc của mình; mới đây, Công ty Làng Văn đã gửi đơn kiện lên Tòa án địa hạt về việc kênh truyền hình Saigon Television (Saigon Communications, Inc.) phát sóng trái phép các video của bé Xuân Mai do công ty băng nhạc này độc quyền.

 Lùm xùm tác quyền đêm nhạc Khánh Ly

Vừa qua, làng nhạc Việt lại được phen xôn xao xung quanh câu chuyện nhạc sỹ Phó Đức Phương - Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Tác quyền Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đi đòi tiền tác quyền các ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong liveshow Khánh Ly.

img

Liveshow Khánh Ly vướng phải những lùm xùm quanh vụ tác quyền âm nhạc. 

Bắt nguồn từ đêm nhạc đầu tiên tại quê nhà sau bao năm xa cách của nữ danh ca Khánh Ly diễn ra vào ngày 9.5 ở Hà Nội, đại diện đơn vị tổ chức là ông Nguyễn Ngọc Sơn (công ty TNHH giải trí Đồng Dao) nhận thấy không hợp lý về phí tác quyền cho Trung tâm Bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc (VCPMC do nhạc sĩ Phó Đức Phương làm giám đốc) nên vào đêm nhạc Khánh Ly lần thứ 2 tại Hà Nội (2.8) đơn vị tổ chức đã từ chối thanh toán số tiền mà trung tâm đưa ra.

Chính vì lẽ đó nhạc sĩ Phó Đức Phương đã đến tận nơi “đòi nợ” và cho biết, ông sẵn sàng lên sân khấu để tố cáo BTC trước khán giả.

Câu chuyện lại càng căng thẳng hơn khi một lần nữa, nhạc sĩ họ Phó tiếp tục cất công vào Đà Nẵng và màn tranh luận về “tiền” lại tiếp tục diễn ra dù đã giờ diễn đã cận kề.

Lùm xùm qua lại tác quyền đêm nhạc của Khánh Ly đến nay vẫn là tranh luận. Có thông tin cho rằng, đêm diễn của Khánh Ly tại Bình Dương sẽ phải tạm hoãn cho đến khi giải quyết xong chuyện tác quyền.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem